Hà Tĩnh và Bolikhămxay tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực

(Baohatinh.vn) - Hội nghị cấp cao tỉnh Hà Tĩnh (CHXHCN Việt Nam) và Bolikhămxay (CHDCND Lào) nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa 2 tỉnh lên tầm cao mới.

Sáng 19/6, tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào) tiến hành hội nghị cấp cao năm 2024.

Về phía đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Về phía đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Bolikhămxay, Tiến sỹ Són Thà Nu Thăm Mà Vông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

IMG_0011.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng bày tỏ niềm vui được đón tiếp đoàn cấp cao tỉnh Bolikhămxay sang dự hội nghị, đồng thời thông báo một số kết quả nổi bật của Hà Tĩnh thời gian qua, định hướng phát triển thời gian tới.

Trên cơ sở nội dung biên bản ký kết hợp tác năm 2023, thời gian qua, Hà Tĩnh và Bolikhămxay đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt; cùng nhau quyết tâm xây dựng mối quan hệ 2 tỉnh thành điển hình về hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào.

IMG_0147.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị.

Nổi bật là các chuyến thăm của các đoàn cán bộ cấp cao 2 tỉnh, dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh Bolikhămxay và chúc mừng tết cổ truyền. Hai bên cũng thay mặt Chính phủ 2 nước tổ chức lễ trao tặng các huân chương cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt – Lào. Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị của 2 tỉnh tăng cường thiết lập quan hệ kết nghĩa, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, văn hoá, du lịch, khoa học - công nghệ, giao thông vận tải…

Hai tỉnh cũng thúc đẩy triển khai thủ tục dự án Nhà máy Điện gió Trường Sơn tại tỉnh Bolikhămxay; đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ của tỉnh Bolikhămxay; ban hành nghị quyết hỗ trợ lưu học sinh Lào học tại các cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh; bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh; đảm bảo quốc phòng - an ninh trật tự trên tuyến biên giới; phối hợp trong khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, bàn giao hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào về nước.

Phát huy những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn 2 tỉnh cùng nhau bàn bạc, thống nhất đưa ra các nội dung hợp tác thiết thực, hiệu quả, từng bước đưa mối quan hệ hợp tác 2 tỉnh trở thành điển hình về hợp tác hữu nghị.

IMG_0196-Recovered.jpg
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay Són Thà Nu Thăm Mà Vông phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay Són Thà Nu Thăm Mà Vông tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết trước sau như một, tin tưởng lẫn nhau giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bolikhămxay. Bên cạnh những kết quả đạt được thời gian qua, có thể thấy, sự hợp tác giữa 2 tỉnh còn có khó khăn nên một số nội dung trong biên bản đã ký với nhau chưa triển khai đúng thời hạn.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhămxay Són Thà Nu Thăm Mà Vông đề nghị đại biểu 2 bên tập trung thảo luận, bàn bạc; đưa đầy đủ các nội dung vào biên bản ký kết hợp tác; tiếp tục duy trì và tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hỗ trợ lẫn nhau toàn diện giữa 2 tỉnh, phấn đấu cùng nhau xây dựng 2 tỉnh Bolikhămxay - Hà Tĩnh trở thành cặp tỉnh kết nghĩa hình mẫu cho sự hợp tác hữu nghị giữa các cặp tỉnh Lào - Việt.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, hạn chế trong công tác phối hợp, hợp tác giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bolikhămxay. Một số đại biểu cho rằng: Cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng làm việc tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo - Nậm Phao; sớm hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa tuyến đường nối giữa Cửa khẩu Cầu Treo của Hà Tĩnh và Nậm Phao của Lào; tăng cường các chương trình hỗ trợ đào tạo giáo dục cho tỉnh Bolikhămxay, nhất là đào tạo học sinh THPT; đề nghị Hà Tĩnh hỗ trợ về chuyên gia kỹ thuật, nguồn lực giúp Bolikhămxay phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới...

IMG_0321.jpg
Lãnh đạo 2 tỉnh Hà Tĩnh và Bolikhămxay trao biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2024 trước sự chứng kiến của đại biểu.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bolikhămxay đã thống nhất các nội dung và đi đến ký kết biên bản hội nghị cấp cao năm 2024. Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; đưa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh - Bolikhămxay lên tầm cao mới, là đơn vị mẫu, điển hình về hợp tác giữa hai tỉnh của Việt Nam - Lào trong thời gian tới.

Một số nội dung hợp tác giữa Hà Tĩnh và Bolikhămxay:

Hai bên tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế của hai tỉnh, phối hợp hỗ trợ triển khai các chương trình phát triển kinh tế bền vững, kinh tế xanh, nông thôn mới, chuyển đổi số... Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, Nhân dân 2 tỉnh hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, làm ăn, sinh sống trên địa bàn mỗi tỉnh. Đặc biệt, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để dự án Nhà máy Điện gió Trường Sơn tại tỉnh Bolikhămxay đi vào hoạt động.

Hai bên chỉ đạo các ngành chức năng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Việt Nam) - Nậm Phao (Lào) đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh qua cửa khẩu đảm bảo nhanh chóng theo luật pháp và quy định của hai nước; phối hợp tổ chức các hội nghị giao thương, kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng biên giới, cửa khẩu, thương mại - logistics (chợ, trung tâm thương mại, cảng cạn...) tại khu vực biên giới.

Hai bên tiếp tục kiến nghị lên Chính phủ mỗi nước về việc đưa cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh là điểm cuối của Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp tuyến đường 8; ưu tiên, ưu đãi nâng cao năng lực phát triển của cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Hai bên tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường trao đổi giáo viên đào tạo tiếng Việt và tiếng Lào; tiếp tục phối hợp tốt trong công tác tuyển sinh, quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, học viên của tỉnh Bolikhămxay sang học tập tại tỉnh Hà Tĩnh và cán bộ, học viên của tỉnh Hà Tĩnh sang học tập tại Lào...

Tỉnh Bolikhămxay giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Hà Tĩnh trong công tác khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào về nước.

Hai bên thống nhất giao huyện Nghi Xuân và huyện Pakading hoàn thành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác; huyện Cẩm Xuyên và huyện Bolikhăn nghiên cứu, triển khai các thủ tục thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị.

Bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Để các nội dung ký kết hợp tác đảm bảo hiệu quả, thiết thực, thời gian tới, 2 tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc các cấp, ngành, địa phương của hai bên nhằm cụ thể hóa các nội dung; khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tích cực tìm hiểu, triển khai chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn của 2 tỉnh; xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt của 2 tỉnh ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

IMG_0351mm.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bolikhămxay trao tặng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh món quà lưu niệm mang bản sắc văn hóa của địa phương.

Đọc thêm

Những mùa xuân lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng

Những mùa xuân lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam, mùa xuân không chỉ là sự khởi đầu của đất trời, của sinh sôi và tái tạo, mà còn là biểu tượng của những bước ngoặt trọng đại, những quyết định mang tầm vóc lịch sử, gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Kỳ vọng của tuổi trẻ trong khoảnh khắc đầu tiên Đại hội XIV

Kỳ vọng của tuổi trẻ trong khoảnh khắc đầu tiên Đại hội XIV

Sáng 19/1, trong dòng đại biểu tiến vào Trung tâm Hội nghị quốc gia dự phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dễ nhận ra sự hiện diện nổi bật của các đại biểu trẻ - những Bí thư Tỉnh đoàn, mang theo tiếng nói, khát vọng, kỳ vọng của tuổi trẻ cả nước.
Phiên họp trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Phiên họp trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Tại phiên trù bị, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19/1/2026, sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam di chuyển đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để tiến hành phiên họp trù bị.
Vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 13 kỳ đại hội và từ ngày 19/1/2026 diễn ra đại hội lần thứ XIV. Trong đó, nhiều kỳ Đại hội Đảng mang dấu ấn đặc biệt trên con đường đưa đất nước vượt qua khó khăn, tạo bước phát triển mới trong tiến trình cách mạng.
Ngày làm việc đầu tiên Đại hội XIV của Đảng

Ngày làm việc đầu tiên Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ hôm nay (19/1) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.
Hướng về Đại hội XIV của Đảng: Hà Tĩnh tin tưởng, kỳ vọng từ những quyết sách chiến lược

Hướng về Đại hội XIV của Đảng: Hà Tĩnh tin tưởng, kỳ vọng từ những quyết sách chiến lược

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân cả nước đang phấn khởi, tự hào hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh dự Đại hội đã trao đổi cùng phóng viên Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh về trách nhiệm chính trị, niềm tin và kỳ vọng của Hà Tĩnh đối với những quyết sách lớn của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.
Những thành tựu của Hà Tĩnh sau 50 năm đất nước thống nhất

Phấn khởi hướng về Đại hội XIV của Đảng

Trong không khí phấn khởi hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh đồng thuận, gửi trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, góp phần tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư đề nghị Trung tâm Báo chí Đại hội XIV tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để báo chí tuyên truyền hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về Đại hội XIV của Đảng.
Thống nhất nhiệm vụ của đoàn đại biểu Hà Tĩnh dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Thống nhất nhiệm vụ của đoàn đại biểu Hà Tĩnh dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm quán triệt tinh thần, nội dung Đại hội XIV; yêu cầu đoàn đại biểu Hà Tĩnh nêu cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy đại hội. Đồng thời, tập trung nghiên cứu kỹ các dự thảo văn kiện, chuẩn bị ý kiến thảo luận có chiều sâu, phản ánh sát thực tiễn và nguyện vọng của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh.