Hà Tĩnh và Bolikhămxay trao đổi kinh nghiệm phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp

(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác Sở Nông lâm tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào) bày tỏ ấn tượng với kết quả các mô hình sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh và mong muốn sớm thúc đẩy hợp tác, cùng phát triển.

Trong khuôn khổ hoạt động bên lề Hội nghị cấp cao năm 2024 giữa tỉnh Hà Tĩnh (CHXHCN Việt Nam) và tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào), đoàn công tác của Sở Nông lâm tỉnh Bolikhămxay vừa đi thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn của Hà Tĩnh; trao đổi kinh nghiệm trong phát triển sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Quang Thọ cùng các sở, ban ngành của tỉnh và lãnh đạo các địa phương tiếp và cùng đi với đoàn.

1.jpg
Đoàn tham quan mô hình sản xuất ngô lấy hạt tại xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn)

Tại huyện Hương Sơn, đoàn đã đến tham quan mô hình sản xuất ngô lấy hạt với quy mô 30 ha tại xã Sơn Giang. Tại đây, đoàn được cán bộ Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng - vật nuôi huyện Hương Sơn giới thiệu về quy trình sản xuất giống ngô CP512, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để cây ngô cho năng suất cao. Mô hình cho năng suất 70 - 75 tạ/ha, thời gian sinh trưởng từ 100 - 115 ngày, mỗi năm sản xuất 3 vụ chính.

Tiếp đó, đoàn đến tham quan trang trại và cơ sở chế biến nhung hươu của Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà (xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn). Đây là trang trại có quy mô lớn, với hệ thống chuồng trại thoáng, sạch, được trồng cỏ xung quanh để phục vụ thức ăn cho hươu. Hiện, trang trại đang chăn nuôi 100 con hươu, trong đó có 50 con hươu đực, đa số đã được lấy nhung.

2.jpg
Đoàn tham quan mô hình trang trại và cơ sở chế biến nhung hươu Thuận Hà (xã Sơn Trung)

Ngoài ra, chủ trang trại Thuận Hà còn chế biến sâu các sản phẩm từ lộc nhung và tổ chức liên kết sản xuất, cung ứng giống hươu, thức ăn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi và thu mua sản phẩm cho các hộ chăn nuôi trong và ngoài tỉnh. Hiện cơ sở chăn nuôi Thuận Hà đã có 3 sản phẩm chế biến từ nhung hươu được công nhận đạt OCOP 3 sao, gồm: nhung hươu khô tán bột, nhung hươu thái lát và rượu nhung hươu.

Tại huyện Thạch Hà, đoàn tham quan vùng sản xuất lúa 100 ha của xã Lưu Vĩnh Sơn. Tại đây, đoàn đã nghe cán bộ nông nghiệp của địa phương giới thiệu về quy trình sản xuất, phòng trừ sâu bệnh để lúa đạt năng suất cao nhất.

Tiếp đó, đoàn tham quan vườn dưa lưới trong nhà màng tại xã Lưu Vĩnh Sơn có diện tích 420 m2. Các thành viên đoàn công tác đã nghe giới thiệu quy trình trồng và chăm sóc dưa lưới cho hiệu quả cao. Mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà màng đã khẳng định hiệu quả kinh tế, phù hợp với xu hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, tiến tới sản xuất bền vững.

3 (1).jpg
Tham quan mô hình trồng dưa lưới ở xã Lưu Vĩnh Sơn.

Tại TP Hà Tĩnh, đoàn thăm mô hình trồng nho của HTX Sản xuất rau, củ, quả và dịch vụ tổng hợp xã Thạch Hạ với tổng diện tích hơn 2.000m2, gồm 500 gốc nho sữa xanh Hàn Quốc. Đây là mô hình trồng nho đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Sau 2 năm trồng, cây nho phát triển tốt, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương và đã cho lứa quả đầu tiên, khoảng 1 tháng nữa sẽ cho thu hoạch.

Cũng tại TP Hà Tĩnh, đoàn đã đến tham quan HTX Thương mại - Dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường có quy mô kho bãi hơn 600m2 với hệ thống băng chuyền hiện đại, tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, công suất chế biến gạo 3 tấn/giờ, 90 tấn gạo/lần sấy.

4.jpg
Tham quan mô hình nông nghiệp đô thị ở TP Hà Tĩnh.

Tại các điểm tham quan, đoàn công tác được đại diện các địa phương, chủ các mô hình và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp. Đoàn công tác Sở Nông lâm tỉnh Bolikhămxay bày tỏ ấn tượng với kết quả các mô hình sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh, mong muốn trong thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các địa phương, doanh nghiệp của Lào đến học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đồng thời xây dựng mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Bolikhămxay.

Tại chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm lần này, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh mong muốn hai tỉnh cùng thảo luận, trao đổi để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ngành NN&PTNT hai tỉnh trong thời gian tới, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả; từng bước khai thác tiềm năng lợi thế, góp phần vào phát triển kinh tế của hai tỉnh, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào ngày càng keo sơn, vững bền.

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.