Phòng ngừa từ sớm, từ xa tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép

(Baohatinh.vn) - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an Hà Tĩnh) đã tăng cường triển khai công tác tuyên truyền nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Thời gian qua, tại Hà Tĩnh, lợi dụng nhu cầu xuất cảnh tìm kiếm việc làm của người dân, nhiều đối tượng lừa đảo núp bóng hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng nhân lực xuất khẩu lao động để chiếm đoạt tài sản gia tăng.

Các đối tượng đã đưa ra lời mời “việc nhẹ lương cao” để đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin, ham muốn đổi đời của người dân... Bên cạnh đó, tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép qua đường tiểu mạch, xuất cảnh theo diện du lịch trốn ở lại nước ngoài lao động trái phép, vi phạm pháp luật ở nước sở tại bị trục xuất... còn diễn biến phức tạp.

IMG_9990.jpg
Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận thẻ căn cước công dân.

Trước thực tế đó, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cùng công an các địa phương đã chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm các đầu mối, cá nhân, tổ chức có hành vi lừa đảo, môi giới, lôi kéo, tổ chức đưa người lao động đi làm việc và cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài. Với vai trò là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) đã tăng cường phối hợp với các địa phương, nhất là địa bàn có số lượng lớn người đi lao động ở nước ngoài để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, cam kết không xuất cảnh đi lao động trái phép, không bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã đăng tải 295 thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh, đồng thời tổ chức các buổi tuyên truyền tại các tổ chức, đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sáng 30/5/2024, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh và dịch vụ công trực tuyến cho hơn 1.000 học sinh, sinh viên.

NXC.jpg
Ngoài việc trang bị thêm kiến thức về các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các học sinh, sinh viên khó khăn của Trường Cao đẳng công nghệ Hà Tĩnh được tặng quà hỗ trợ.

Tại chương trình, các em được nghe phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, TTHC về xuất nhập cảnh trên cổng dịch vụ công. Các cán bộ cũng trang bị thêm kiến thức liên quan đến phương thức thủ đoạn hoạt động và biện pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong xuất khẩu lao động… bằng các hình thức phong phú như: thuyết trình, trình chiếu video clip, tổ chức các trò chơi hỏi - đáp...

Em Nguyễn Đình Hoàng (sinh viên ngành Công nghệ ô tô) chia sẻ: “Buổi tuyên truyền đã giúp chúng em nhận thức, tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế để từ đó, nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, cảnh giác, phòng ngừa các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo, góp phần đảm bảo ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn”.

IMG_9999.jpg
Công dân đến làm thủ tục xuất nhập cảnh được hướng dẫn sử dụng VNeID.

Trước đó, vào đầu năm nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng đã phối hợp với Công an TX Hồng Lĩnh và UBND phường Đậu Liêu tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép cho 200 người dân trên địa bàn. Ngoài việc quán triệt các quy định của pháp luật, người dân cũng được trang bị thêm kiến thức liên quan đến các phương thức thủ đoạn hoạt động và biện pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong xuất khẩu lao động... để kịp thời thông tin đến các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện các dấu hiệu của tội phạm, vi phạm pháp luật.

Hằng năm, đơn vị đã lựa chọn các doanh nghiệp có người nước ngoài làm việc, hoạt động để tổ chức tuyên truyền; qua đó, giúp các cơ quan, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam.

XNC5.jpg
Người dân TX Hồng Lĩnh được giới thiệu các văn bản pháp luật về xuất nhập cảnh (tháng 1/2024).

Trung tá Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết: “Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng công dân xuất, nhập cảnh đi lao động trái pháp luật, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân và vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm, các đối tượng đường dây có hoạt động đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình, tập trung rà soát công dân trở về từ nước ngoài để phân loại, xác định số cư trú, lao động trái phép góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn”.

Chủ đề Lao động Hà Tĩnh bị tử nạn trong container ở Anh

Chủ đề Hướng nghiệp dạy nghề

Chủ đề Xuất khẩu lao động

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Hà Tĩnh là địa phương có đường biên giới dài, cửa khẩu quốc tế, hoạt động giao thương và xuất khẩu lao động sôi động, vì vậy công tác phòng, chống mua bán người luôn đặt ra yêu cầu cấp thiết. Những bài học, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác này được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.