Phòng học trực tuyến cho con em dân tộc Chứt nơi bản Rào Tre

(Baohatinh.vn) - Tại phòng học trực tuyến này, cán bộ của tổ công tác Rào Tre - Đồn Biên phòng Bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh) đã kèm cặp, giúp các em học sinh người dân tộc Chứt nắm và tiếp thu tốt kiến thức mà thầy cô giáo truyền đạt.

Phòng học trực tuyến cho con em dân tộc Chứt nơi bản Rào Tre

Phòng học trực tuyến rộng hơn 20m2, được trang bị đầy đủ các thiết bị như: bàn ghế, máy tính, điện thoại, mạng internet… Ảnh: Cô giáo Trần Thị Lê Na – giáo viên Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông dân tộc nội trú Hà Tĩnh hướng dẫn học sinh dân tộc Chứt học trực tuyến trên máy tính.

Năm học 2021 – 2022, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông dân tộc nội trú Hà Tĩnh đã chuyển đổi phương thức giảng dạy từ trực tiếp sang trực tuyến nên 14 em học sinh người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, Hương Khê) không thể đến trường, chỉ ở nhà học tập qua mạng.

Vì điều kiện kinh tế gia đình của các em còn gặp nhiều khó khăn nên việc mua sắm, lắp đặt, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật chất phục vụ cho việc học tập trực tuyến không thể thực hiện được. Cùng với đó, do ở vùng sâu, vùng xa ít có điều kiện để tiếp xúc với sản phẩm công nghệ thông tin nên việc thao tác sử dụng các phương tiện học tập, phần mềm học trực tuyến… gặp nhiều khó khăn.

Phòng học trực tuyến cho con em dân tộc Chứt nơi bản Rào Tre

Cán bộ Tổ công tác Rào Tre dán nội quy lớp học và hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom cho học sinh

Trước những khó khăn này, Đồn Biên phòng Bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh) đã lập phòng học trực tuyến rộng khoảng 20 m2 ngay tại Tổ công tác bản Rào Tre với đầy đủ các thiết bị như: bàn ghế, máy tính, điện thoại, mạng internet… tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập.

Trung tá Nguyễn Văn Thiên - cán bộ Tổ công tác Rào Tre, phụ trách lớp học trực tuyến cho biết: “Để duy trì phòng học và giúp các em học tập tốt nhất, chúng tôi thường xuyên cắt cử cán bộ trực tại phòng học để hỗ trợ, kèm cặp các em, đảm bảo tính nghiêm túc trong giờ học. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, giáo viên bộ môn, hằng ngày tranh thủ thời gian rãnh rỗi, hỗ trợ thêm kiến thức văn hóa, kỹ năng sử dụng các phần mềm liên quan, mạng Internet… để các em ngày càng nắm bắt các kiến thức tốt hơn”.

Phòng học trực tuyến cho con em dân tộc Chứt nơi bản Rào Tre

Trung tá Nguyễn Văn Thiên hỗ trợ các em học trực tuyến

Cô giáo Trần Thị Lê Na – giáo viên Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông dân tộc nội trú Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi thường xuyên thay nhau, vượt hàng chục km để vào bản, phối hợp với Tổ công tác Rào Tre, chỉ bảo, giúp đỡ các em học sinh trong việc học trực tuyến.

Sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, sự quan tâm của các anh bộ đội biên phòng giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, các em học sinh theo kịp chương trình giảng dạy mà nhà trường đề ra…”.

Phòng học trực tuyến cho con em dân tộc Chứt nơi bản Rào Tre

Cô giáo Trần Thị Lê Na hướng dẫn các em hoàn thành bài học, nộp kết quả cho giáo viên qua điện thoại thông minh.

Em Hồ Tiến Kiệm – một trong 4 con nuôi Đồn Biên phòng Bản Giàng hiện đang học lớp 7, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông dân tộc nội trú Hà Tĩnh chia sẻ: “Gia đình không có điều kiện mua máy tính, điện thoại, nên được các bố bộ đội biên phòng chăm lo cho ăn học như thế này, em rất cảm động…”.

Bản Rào Tre hiện có 44 hộ là người dân tộc Chứt sinh sống với 157 nhân khẩu, có 39 học sinh đang học ở các cấp học. Những năm qua, để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” của Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam, Đồn Biên phòng Bản Giàng đã nhận nuôi 4 em là người dân tộc Chứt, hỗ trợ "Nâng bước em tới trường" 3 em học sinh cũng là người dân tộc Chứt với số tiền mỗi tháng 500 ngàn đồng/1 em.

Bên cạnh đó, trong các dịp lễ, tết và khai giảng năm học mới, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng cũng thường xuyên tặng quà, mua sắm sách vở, quần áo, xe đạp… để hỗ trợ, động viên các em đến trường.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.