Trao bằng Tổ quốc ghi công cho 2 liệt sỹ ở xã Cẩm Lạc

(Baohatinh.vn) - Cả hai liệt sỹ quê xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) đều hy sinh khi đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với UBND xã Cẩm Lạc vừa tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ Lê Ngọc Xuân và liệt sỹ Nguyễn Hữu Luận.

bqbht_br_5.jpg
Đại tá Nguyễn Tất Thắng - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình liệt sỹ.

Liệt sỹ Lê Ngọc Xuân (SN 1926, quê quán xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên cũ, nay là xã Cẩm Lạc) nhập ngũ năm 1949, thuộc Trung đoàn 57, Sư đoàn 304, hy sinh ngày 17/7/1953, tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Liệt sỹ Nguyễn Hữu Luận (SN 1929, quê quán xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên cũ, nay là xã Cẩm Lạc) nhập ngũ năm 1950, thuộc Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, hy sinh ngày 20/5/1950, nơi an táng ban đầu xã Xuân Bồ, Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình cũ.

Cả hai liệt sỹ đều hy sinh khi đang là chiến sỹ (binh nhất), trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Sau gần 70 năm, bằng sự nỗ lực của gia đình người thân cùng với sự quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ của các cấp, ngành, chính quyền địa phương, các cấp đã xác minh, hoàn thiện các thủ tục để được Đảng, Nhà nước công nhận, cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 2 liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã trao bằng “Tổ quốc ghi công” của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 2217/QĐ-TTg ngày 7/10/2025 cho thân nhân các liệt sỹ.

Việc trao bằng “Tổ quốc ghi công” là sự ghi nhận công lao trong quá trình công tác, cống hiến, hy sinh của các liệt sỹ và gia đình trong cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đây cũng là dịp Đảng bộ, nhân dân và LLVT xã Cẩm Lạc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công.

Được biết, trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, xã Cẩm Lạc có 276 liệt sỹ, 23 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 2 cán bộ lão thành cách mạng, 12 cán bộ tiền khởi nghĩa, 416 đồng chí thương bệnh binh; có 1.151 cá nhân và gia đình được Đảng và Nhà nước tặng nhiều huân, huy chương cao quý vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đọc thêm

Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh đi vào hoạt động

Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh đi vào hoạt động

Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh là mô hình giám sát tập trung thực hiện việc thu thập, phân tích và xử lý các sự kiện an toàn thông tin. Hệ thống được kết nối và truyền tải dữ liệu đến Trung tâm An ninh mạng quốc gia theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Công an.
Ra mắt Trung tâm Điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh

Ra mắt Trung tâm Điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, lễ ra mắt hôm nay còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong xây dựng chính quyền số, bảo vệ vững chắc chủ quyền số và không gian mạng của tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Những người lính “cải lão hoàn đồng” cho vũ khí

Những người lính “cải lão hoàn đồng” cho vũ khí

Những người lính ở Kho K19, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) ngày đêm âm thầm “cải lão hoàn đồng” vũ khí, bảo đảm an toàn súng đạn cho LLVT tỉnh huấn luyện, diễn tập, chiến đấu.
Đảm bảo diễn tập khu vực phòng thủ bộ đội biên phòng đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối

Đảm bảo diễn tập khu vực phòng thủ bộ đội biên phòng đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị BCĐ Diễn tập tỉnh Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung cuộc diễn tập khu vực phòng thủ Ban Chỉ huy BĐBP năm 2025.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm, làm việc tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thăm, làm việc tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo (Hà Tĩnh) và chính quyền địa phương cần làm tốt công tác vận động quần chúng, tích cực hỗ trợ các gia đình khó khăn, đảm bảo mọi trẻ em vùng biên giới được đến trường đúng độ tuổi.