Can Lộc trồng mới hơn 84.200 cây xanh

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trong dịp trước và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã trồng mới hơn 84.200 cây xanh.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, huyện Can Lộc luôn xác định việc trồng xanh hằng năm là rất quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của địa phương.

Can Lộc trồng mới hơn 84.200 cây xanh

Cán bộ, người dân xã Thiên Lộc trồng cây xanh trên tuyến đường vào Khu du lịch chùa Hương Tích.

Bởi vậy, thời gian qua, huyện luôn khuyến khích đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, cây bóng mát để thực hiện mục tiêu xây dựng Can Lộc trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Theo đó, phong trào trồng và bảo vệ cây xanh được Nhân dân hưởng ứng tích cực với sự ra quân đồng bộ tại 18/18 xã, thị trấn.

Can Lộc trồng mới hơn 84.200 cây xanh

Cây trồng được giằng néo cẩn thận (Ảnh: Người dân xã Xuân Lộc trồng cây trên tuyến đường khu vực trung tâm xã).

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn huyện đã trồng mới hơn 84.200 cây bóng mát gồm các loại: bằng lăng tím, sao đen, xoài, xà cừ..., vượt kế hoạch đề ra hơn 2.000 cây. Các địa phương tiêu biểu trong phong trào gồm: thị trấn Nghèn, Vượng Lộc, Thiên Lộc, Phú Lộc….

Dự kiến, huyện Can Lộc sẽ kết thúc đợt phát động tết trồng cây vào giữa tháng 2/2023.

Chủ đề Tết trồng cây

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast