Lực lượng chức năng đuổi bắt tàu giã cào trên vùng biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Liên tiếp trong 2 ngày vừa qua, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã bắt giữ 5 tàu cá khai thác trái phép trên vùng biển Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Video: Lực lượng chức năng đuổi bắt tàu giã cào trên vùng biển huyện Nghi Xuân

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 19/3, tại vùng biển xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Đồn Biên phòng Lạch Kèn phát hiện, bắt giữ 3 tàu cá sử dụng lưới giã cào đánh bắt hải sản sai vùng quy định.

Lực lượng chức năng đuổi bắt tàu giã cào trên vùng biển Hà Tĩnh

2 tàu cá sử dụng giã cào khai thác hải sản sai vùng quy định bị lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 16 giờ 20 phút chiều ngày 18/3, tại vùng biển xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, đơn vị này cũng đã phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá cũng với vi phạm như trên.

Các tàu cá khai thác trái phép gồm:

Tàu NA90851 TS do Nguyễn Văn Diệp (SN 1985) làm chủ; tàu NA80039 TS do Hồ Văn Hạnh (SN 1980) làm chủ; tàu cá NA90952 TS do Lê Văn Hà (SN 1970) làm chủ; tàu NA90166 TS do Trần Văn Danh (SN 1985) làm chủ và tàu NA3651 TS do Nguyễn Văn Hà (sinh 1987) làm chủ.

Tất cả các chủ tàu đều trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Được biết, các tàu cá sử dụng lưới giã cào để khai thác hải sản cách bờ chỉ khoảng 5 - 6 hải lý. Khi bị phát hiện, các tàu cá này đã tìm cách bỏ chạy. Hiện Đồn Biên phòng Lạch Kèn đang hoàn chỉnh hồ sở để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật

Lực lượng chức năng đuổi bắt tàu giã cào trên vùng biển Hà Tĩnh

Các chủ tàu vi phạm đều trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Thượng tá Trần Đức Phúc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục quyết liệt trong đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động khai thác thủy hải sản trái phép, đặc biệt là việc sử dụng thuốc nổ, kích điện, giã cào…

Lực lượng chức năng đuổi bắt tàu giã cào trên vùng biển Hà Tĩnh

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast