Anh Đặng Thái Sơn tái cử Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) lần thứ IV đã trực tiếp bầu anh Đặng Thái Sơn tái giữ chức Bí thư Huyện đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Anh Đặng Thái Sơn tái cử Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà

Trong 2 ngày 23 - 24/6, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lộc Hà lần thứ IV đã được tổ chức trọng thể với chủ đề “Đoàn kết – Tiên phong – Khát vọng – Sáng tạo – Phát triển”.

Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn ở huyện Lộc Hà đã thực hiện nghiêm túc, đa dạng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Toàn huyện đã tổ chức 425 đợt học tập, quán triệt nghị quyết, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 145 nghìn lượt ĐVTN; xây dựng 350 tin bài phát thanh, thực hiện 1.000 lượt tuyên truyền lưu động, treo 380 pano tuyên truyền; tổ chức 301 chuyến “hành trình đến các địa chỉ đỏ”; thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Lộc Hà và 2 đội xung kích đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng trên mạng xã hội với 152 thành viên...

Anh Đặng Thái Sơn tái cử Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Trong 5 năm qua, thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ Lộc Hà đã thành lập được 16 đội thanh niên phản ứng nhanh, tổ chức 560 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường với hơn 50 nghìn lượt người tham gia.

Huyện đoàn Lộc Hà cũng đã làm 10 ngôi nhà kế hoạch nhỏ và 25 ngôi nhà nhân ái trị giá 2,7 tỷ đồng, tặng 16.357 suất quà cho các đối tượng yếu thế trị giá trên 8 tỷ đồng, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 3.120 lượt người. Lực lượng ĐVTN cũng đã vận động nấu 26.450 suất cơm, tặng 723 suất quà, 500 két nước khoáng, 15.000 khẩu trang, 4.250 kính chắn giọt bắn... để cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Anh Đặng Thái Sơn tái cử Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà

Dự đại hội 126 đại biểu đại diện hơn 15.000 ĐVTN trong toàn huyện.

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung sức xây dựng NTM và đô thị văn minh”, Huyện đoàn Lộc Hà đã vận động, tổ chức cho ĐVTN tham gia xây dựng 55 công trình, phần việc cấp huyện và 485 công trình, phần việc cấp cơ sở; huy động 83 đợt tình nguyện với hơn 10 nghìn lượt đoàn viên để chỉnh trang 48 khu dân cư kiểu mẫu, 60 vườn mẫu, xóa 627 vườn tạp; xây dựng 58 tuyến đường điện thắp sáng làng quê với tổng chiều dài 79 km, làm 32 khu giải trí, nạo vét 52 km kênh mương, đổ 119 km đường bê tông, xây 139 bồn hoa và 32 tuyến đường hoa...

Anh Đặng Thái Sơn tái cử Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà

Trung úy Trần Viết Đức (Chi đoàn Công an huyện Lộc Hà) tham luận vai trò của ĐVTN trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản biện trên không gian mạng.

Với tinh thần xung kích lập thân, lập nghiệp, 5 năm qua, tuổi trẻ Lộc Hà đã ra mắt 35 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ có quy mô doanh thu trên 100 triệu đồng; giúp đỡ 120 hộ thoát nghèo; nhận ủy thác 50 tỷ đồng cho 2.100 thanh niên vay vốn; hỗ trợ tư vấn xuất khẩu lao động cho 1.000 đoàn viên; hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 9.000 lượt đoàn viên...

Anh Đặng Thái Sơn tái cử Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả mà các cấp bộ Đoàn và lực lượng ĐVTN ở Lộc Hà đạt được trong thời gian vừa qua. Nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều thách thức mới nên Huyện đoàn Lộc Hà cần tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn để đưa hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu niên trên địa bàn ngày càng sôi nổi, thực chất, hiệu quả.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Huyện đoàn Lộc Hà tập trung phấn đấu: 100% cán bộ đoàn và 80% ĐVTN được học tập, quán triệt nghị quyết, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của đoàn; mỗi năm có ít nhất 10 công trình cấp huyện và 100% cơ sở đoàn có ít nhất 5 công trình ý nghĩa;

Anh Đặng Thái Sơn tái cử Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà

Cùng với chúc mừng đại hội và những kết quả mà tuổi trẻ Lộc Hà đã đạt được trong thời gian vừa qua, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn cũng mong muốn các cấp bộ Đoàn tập trung nâng cao chất lượng hoạt động và lực lượng ĐVTN trong toàn huyện tiếp tục rèn đức, luyện tài, xung kích trên mọi lĩnh vực, cống hiến vì cộng đồng.

Làm 35 nhà nhân ái, khám sức khỏe miễn phí cho 35 nghìn lượt người, hiến 2.000 đơn vị máu, hỗ trợ 1.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; có 200 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên; xây dựng mới ít nhất 50 mô hình kinh tế thanh niên; hàng năm có 80% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp Đảng 350 đoàn viên ưu tú...

Anh Đặng Thái Sơn tái cử Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà

Các đại biểu biểu quyết bầu anh Đặng Thái Sơn tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Anh Đặng Thái Sơn tái cử Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà

Bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp tỉnh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, minh bạch, trách nhiệm, các đại biểu về dự đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Huyện đoàn Lộc Hà khóa IV với 20 đồng chí và trực tiếp bầu anh Đặng Thái Sơn tái giữ chức Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà nhiệm kỳ mới; bầu 9 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Anh Đặng Thái Sơn tái cử Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà

Lãnh đạo một số sở ngành và huyện Lộc Hà tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Huyện đoàn Lộc Hà khóa IV và Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà Đặng Thái Sơn (thứ 5 từ phải qua trái).

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast