Thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp gắn với nhiệm vụ chính trị của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng đề nghị các cấp bộ đoàn thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp cần bám sát dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp gắn với nhiệm vụ chính trị của Hà Tĩnh

Sáng 7/7, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng và lãnh đạo một số sở, ban, ngành dự hội nghị.

Thực hiện khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ “Tuổi trẻ Hà Tĩnh đoàn kết - sáng tạo - xung kích - hội nhập - phát triển”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh trong nửa nhiệm kỳ qua được tập trung triển khai thực hiện từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp gắn với nhiệm vụ chính trị của Hà Tĩnh

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, Hà Tĩnh hiện có hơn 258 nghìn thanh niên trong độ tuổi (16-30 tuổi), số thanh niên có mặt trên địa bàn là 118.998, số lượng đoàn viên hiện nay là 93.766 đồng chí, đạt tỷ lệ 78,79%.

Nửa đầu nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã chú trọng triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác giáo dục truyền thống; chú trọng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh niên trước những diễn biến phức tạp.

Thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp gắn với nhiệm vụ chính trị của Hà Tĩnh

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hoài Nam báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Các phong trào hành động cách mạng được tổ chức triển khai có hiệu quả, thiết thực, phát huy được thế mạnh của các lực lượng thanh niên và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

Hoạt động tình nguyện an sinh xã hội được tổ chức thường xuyên, liên tục, tạo dấu ấn tốt đẹp trong Nhân dân. Toàn tỉnh huy động nguồn lực hỗ trợ sửa chữa và xây dựng 475 ngôi nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ trị giá gần 23.5 tỷ đồng; trao tặng hơn 135 nghìn suất quà trị giá gần 76 tỷ đồng cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức gần 115 đợt khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí; các chương trình hiến máu tình nguyện tiếp nhận 13.744 đơn vị máu.

Thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp gắn với nhiệm vụ chính trị của Hà Tĩnh

Bí thư Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh Trần Công Hoan mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ hơn với các huyện, thị, thành đoàn trong phát triển tổ chức đoàn tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Đặc biệt, chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, toàn tỉnh đã phát huy tối đa hệ thống mạng xã hội của tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở; triển khai hiệu quả mô hình “Truyền thông lưu động” tại 216/216 xã, phường, thị trấn; phát động sâu rộng cuộc vận động “Ba không, bốn có”. Huy động hỗ trợ công tác chống dịch hơn 6,9 tỷ đồng và tuyên truyền, hướng dẫn hơn 1 triệu người thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI.

Nửa đầu nhiệm kỳ, toàn tỉnh xây dựng hơn 650 tuyến “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê” với tổng chiều dài 847 km, trị giá hơn 7,9 tỷ đồng; sử dụng nguyên vật liệu tái chế để xây dựng 286 điểm vui chơi thiếu nhi; chỉnh trang 1.150 vườn hộ, 135 vườn mẫu, 30 khu dân cư mẫu;

Thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp gắn với nhiệm vụ chính trị của Hà Tĩnh

Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ Ngô Ngọc Hân: Nhân lực thiếu hụt trong khi khối lượng công việc ngày càng áp lực. Giải pháp nào để làm tốt công tác cán bộ Đoàn hiện nay?

Tại hội nghị, với tinh thần sâu, rõ, trọng tâm, các đại biểu đã cùng thảo luận, chia sẻ về các cách làm hay, bài học kinh nghiệm, những việc chưa làm được và kịp thời đưa ra giải pháp, nhiệm vụ thời gian tới.

Nửa cuối nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp gắn với nhiệm vụ chính trị của Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm tại hội nghị

Vận động ĐVTN mạnh dạn, tích cực đưa ra ý tưởng sáng tạo trong sản xuất, xây dựng hạ tầng, cảnh quan nông thôn mới; nhân rộng các mô hình, hoạt động tình nguyện trong phong trào “Chống rác thải nhựa”, đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự; đẩy mạnh hoạt động tình nguyện tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng ghi nhận, biểu dương những thành quả đạt được của lực lượng ĐVTN nửa nhiệm kỳ vừa qua.

Thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp gắn với nhiệm vụ chính trị của Hà Tĩnh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đề nghị, các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp bám sát dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh sắp tới.

Chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thật sự vững mạnh, trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Có chiến lược phát triển công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; tham mưu, tính toán phát triển tổ chức đoàn tại các khu công nghiệp.

Tiếp tục quan tâm đến nhu cầu của thanh niên, chú trọng đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp, học tập, phát triển thể chất, phát triển vị trí trong xã hội...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Cần nghiên cứu kỹ dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, cập nhật các vấn đề kinh tế - xã hội mới, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ tỉnh sắp tới. Từ đó đưa ra giải pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tỉnh nhà.

Trước đó, Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cũng đã tiến hành kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh chủ chốt Hội đồng Đội tỉnh; hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp gắn với nhiệm vụ chính trị của Hà Tĩnh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lê Thành Đông...

Thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp gắn với nhiệm vụ chính trị của Hà Tĩnh

.. và chúc mừng Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nguyễn Ny Hương; Phó Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Trần Mạnh Hiền.

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast