Sử dụng điện thoại khi lái xe: Hại mình, hại người!

(Baohatinh.vn) - Dù ý thức được việc làm của mình có thể gây nguy hiểm, nhưng với tâm lý chủ quan, rất nhiều người vẫn vô tư sử dụng điện thoại di động khi tham gia giao thông, nguy cơ tai nạn là rất cao.

Với đặc thù công việc kinh doanh, anh Lê Quý (SN 1990, phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) thường xuyên phải trao đổi thông tin với khách hàng qua điện thoại.

Để tiết kiệm thời gian, anh “tận dụng” luôn cả những lúc đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông để nghe điện thoại. Chỉ tới khi phải “nếm trái đắng”, anh mới bỏ được thói quen nguy hiểm này.

Anh Quý ngậm ngùi cho biết: “Vì chủ quan, sử dụng điện thoại khi lái xe mà cách đây không lâu, tôi đã tông chiếc xe máy của mình vào đuôi xe ô tô phía trước. Chỉ 1 giây mất tập trung thôi đã xảy ra va chạm. Không biết tiết kiệm được bao nhiêu nhưng tiền đền bù sửa xe, tiền thuốc men xây xát đã tốn hàng triệu đồng. Bây giờ rút kinh nghiệm, cứ nghe điện thoại là phải tấp vào lề đường”.

Sử dụng điện thoại khi lái xe: Hại mình, hại người!

Do tâm lý chủ quan, nhiều người vẫn sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Một tay điều khiển xe, tay còn lại cầm điện thoại, người điều khiển xe mô tôi, xe gắn máy sẽ “đương nhiên” bỏ qua những hành động cần thiết như bật đèn tín hiệu khi rẽ, chú ý quan sát khi qua đường…

Đầu óc mất tập trung cũng khiến người đi xe không thể kịp thời phản ứng trước những tình huống bất ngờ, nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao. Đặc biệt, với những người điều khiển xe ô tô, chỉ một giây lơ là, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Sử dụng điện thoại khi lái xe: Hại mình, hại người!

Điều khiển xe bằng một tay khó có thể xử lý kịp thời những tình huống bất ngờ

Từng là nạn nhân của hành vi thiếu văn hóa này, anh Đào Đình Tặng (SN 1993, Can Lộc) tỏ ra bức xúc: “Tôi đang điều khiển xe máy đi trên phần đường của mình, thì chiếc ô tô bên cạnh bất ngờ rẽ không báo hiệu. Va chạm xảy ra khiến tôi bị ngã, xây xát mình mẩy, xe máy cũng hư hỏng nhẹ. Chủ nhân chiếc ô tô vội vàng xuống xin lỗi, nói chuyện một lúc mới lộ ra là vừa lái xe vừa nghe điện thoại nên không để ý. Rất may chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng”.

Sử dụng điện thoại khi lái xe: Hại mình, hại người!

Đây cũng là thói quen khó bỏ của nhiều tài xế ô tô

Sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông là hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho bản thân và những người đang lưu thông trên đường. Tuy nhiên, trên thực tế, hành vi này vẫn còn bị xem nhẹ.

Việc nghe, gọi điện thoại, nhắn tin, lướt web… khi điều khiển phương tiện vẫn diễn ra rất phổ biến. Do tâm lý chủ quan nên nhiều người vẫn cố tình vi phạm, bất chấp nguy cơ gây nguy hiểm tới tính mạng của mình và những người xung quanh.

Thiết nghĩ, hành vi nguy hiểm nói trên cần được mỗi người nghiêm túc nhìn nhận bằng việc nâng cao ý thức, tạo thói quen dừng hẳn xe khi nhận cuộc gọi hoặc cần sử dụng điện thoại để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người.

Bên cạnh đó, ngành chức năng cần xử phạt nghiêm hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện giao thông để tạo sức răn đe đối với người tham gia giao thông.

Theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định:

Điểm l, Khoản 3, Điều 5: Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường.

Điểm o, Khoản 3, Điều 6: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính.

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Truyện cười: Vé số

Truyện cười: Vé số

Một bà vợ hay ngoại tình, mỗi lần như vậy bà ta nói với chồng: “Em trúng xổ số nên hôm nay nhà mình ăn tươi”. 
Lionel Messi: Nước mắt thằng hề

Lionel Messi: Nước mắt thằng hề

Khi Lionel Messi đăng đàn phản ứng với phát biểu của Eric Abidal, thành viên BLĐ Barcelona, đó như giọt nước mắt của một thằng hề.
Các địa phương ở Hà Tĩnh ráo riết phòng, chống virus Corona

Các địa phương ở Hà Tĩnh ráo riết phòng, chống virus Corona

Với quan điểm “chống dịch như chống giặc”, các địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm chủ động phòng ngừa và đối phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
2 bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương “cắm chốt” tại Nghi Xuân

2 bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương “cắm chốt” tại Nghi Xuân

Từ ngày 4/2, Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân mở thêm Phòng khám Nhi khoa do các bác sỹ đến từ Bệnh viện Nhi trung ương đảm nhận. Đây là một trong những nội dung thuộc dự án “Đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhi khoa ban đầu" tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân gian đoạn 2019 – 2021.
5 xã ở Hà Tĩnh tái phát dịch tả lợn châu Phi

5 xã ở Hà Tĩnh tái phát dịch tả lợn châu Phi

Sau khi đã qua 30 ngày có dịch tả lợn châu Phi (tính đến đầu tháng 12/2019), gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh, dịch bệnh lại tái phát tại 5 xã thuộc 3 huyện, buộc phải tiêu hủy 58 con lợn ốm chết.