Đợt cao điểm trấn áp tội phạm giành nhiều kết quả tích cực

(Baohatinh.vn) - Sáng 23/2, Công an Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và phát động Cuộc vân động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

dot cao diem tran ap toi pham gianh nhieu ket qua tich cuc

Với tinh thần vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc và hiệu quả của toàn lực lượng, sau 2 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Xuyên suốt đợt cao điểm, công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác tham mưu, tập trung chỉ đạo tốt, xây dựng và thực hiện thắng lợi các kế hoạch đã xây dựng. Đa số cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, tích cực vào cuộc, hăng hái thi đua, sẵn sàng nhận và toàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Dưới sự chủ trì của lực lượng công an, các lực lượng chức năng khác và các tổ chức đoàn thể cũng đã có sự vào cuộc tích cực, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân...

dot cao diem tran ap toi pham gianh nhieu ket qua tich cuc

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh: Đợt ra quân không chỉ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo sự bình yên cho nhân dân đón tết mà còn tạo tiền đề quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT thời gian tới.

Sau 2 tháng ra quân, lực lượng cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ 80/101 vụ với 149 đối tượng phạm pháp hình sự và mở rộng điều tra, khám phá 59 vụ phạm pháp hình sự khác xẩy ra trước đợt cao điểm.

Lực lượng công an trong toàn tỉnh cũng đã vận động thu hồi và phát hiện, xử lý 191 vụ/244 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo và 3 vụ/3 đối tượng vi phạm quản lý, sử dụng vật liệu nổ, thu giữ 1.300 kg pháo, hơn 6kg thuốc nổ, khởi tố điều tra 12 vụ/18 bị can; phát hiện, xử lý 213 vụ/207 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế và môi trường, thu giữ 72 cây thuốc lá ngoại, hơn 65 m3 gỗ, 950 kg động vật hoang dã, hơn 8 tấn sản phẩm động vật và nhiều loại hàng hóa khác với tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ 20 vụ/40 đối tươngh phạm tội về ma túy và 51 vụ/155 đối tượng sử dụng ma túy, thu giữ 12,5g heroin, gần 388g ma túy đá, hơn 6,5g ma túy tổng hợp; bắt, vận động 15 đối tượng truy nã về quy án...

dot cao diem tran ap toi pham gianh nhieu ket qua tich cuc

Công an thành phố Hà Tĩnh phá “boong-ke” buôn bán ma túy ở phường Nam Hà, bắt nhiều đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy

Trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, trong đợt cao điểm này lực lượng công an đã: vận động thu hồi 448 khẩu súng tự chế, 207 kích điện, 262 dao kiếm các loại, 8 súng hơi; phát hiện, xử lý 8.011 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, phạt tiền 5,4 tỷ đồng, tạm giữ 234 ô tô, 971 mô tô, tước giấy phép lái xe 643 trường hợp; kịp thời khắc phục các thiếu sót và tăng cường tuyên truyền PCCC nên không để xẩy ra vụ cháy lớn nào, lập biên bản xử phạt hành chính 26 trường hợp; các mục tiêu trọng điểm, các chuyến hàng đặc biệt được bảo vệ an toàn...

Tuy nhiên, đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số địa phương vào cuộc còn mang tính hình thức, chưa huy động tối đa sức mạnh quần chúng nhân dân trong tham gia trấn áp tội phạm; tình hình hoạt động của các loại tội phạm vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tội phạm trộm cắp tai sản còn nhiều, chưa có hình thức kiềm chế hiệu quả tội phạm giết người do mâu thuẫn tức thời và cố ý gây thương tích; tình trạng đốt pháo trong đêm giao thừa tuy có giảm nhưng vẫn diễn ra ở nhiều nơi; tỉnh trạng không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn vẫn diễn ra khá phổ biến...

Quán triệt Chỉ thị số 07 và Kế hoạch số 337 của Bộ Công an, Công an Hà Tĩnh đã xây dựng Kế hoạch của thực hiện Cuộc vân động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

dot cao diem tran ap toi pham gianh nhieu ket qua tich cuc

Thượng tá Trần Bình Nghĩa - Trưởng phòng PX15 phát động và thông qua Kế hoạch của thực hiện Cuộc vân động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh .

Việc phát động và tổ chức thực hiện cuộc vận động này sẽ góp phần quan trọng trong việc xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị, tư thế, tác phong ứng xử văn hóa, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ cho cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng.

Cuộc vận động cũng nhằm góp phần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW4 về “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng”, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy”...

dot cao diem tran ap toi pham gianh nhieu ket qua tich cuc
dot cao diem tran ap toi pham gianh nhieu ket qua tich cuc
dot cao diem tran ap toi pham gianh nhieu ket qua tich cuc
dot cao diem tran ap toi pham gianh nhieu ket qua tich cuc

Trao thường các tập thể, cá nhân xuất sắc trong đợt ra quân

Kết thúc đợt cao điểm, toàn lực lượng có 2 tập thể và 3 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen, 8 tập thể và 9 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen, 16 tập thể và 25 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast