Hội Người mù Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội

(Baohatinh.vn) - Tiếp nối 30 năm xây dựng và phát triển, Hội Người mù Hà Tĩnh quyết tâm phấn đấu, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, thiết thực chăm lo đời sống người mù ngày càng tốt hơn.

Sáng nay (5/11), Hội Người mù Hà Tĩnh tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (12/11/1991 – 12/11/2021) và đón nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Hội Người mù Việt Nam.

Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Phạm Viết Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ.

Hội Người mù Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội

Đại biểu dự lễ kỷ niệm

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, tới nay, Hội người mù Hà Tĩnh đã có hội cơ sở tại 13/13 huyện, thị, thành phố; kết nạp 4.065 hội viên vào sinh hoạt. Đội ngũ cán bộ hội các cấp tận tình, tâm huyết, được đào tạo nghiệp vụ hiệu quả, bài bản.

Hội Người mù Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội

Phó Chủ tịch Hội Người mù Hà Huy Thông khai mạc buổi lễ.

Thời gian qua, hội đã mở các lớp dạy chữ Braille xóa mù cho hơn 1.000 lượt người mù, nâng cao tri thức cho hội viên. Nhiều em học sinh nhờ được xóa mù chữ đã trở về địa phương học và hòa nhập với các bạn bình thường; nhiều em có trình độ đại học và trên đại học, có việc làm ổn định.

Toàn tỉnh thành lập 13 tổ, đội văn nghệ, thể thao với hơn 140 thành viên thường xuyên sinh hoạt, tổ chức 2 hội thao cho người mù…

Hội Người mù Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội

Phó Chủ tịch Hội Người mù Phạm Thị Thùy đọc diễn văn buổi lễ.

Tỉnh hội đã xây dựng phòng máy tính kết nối mạng internet để dạy công nghệ thông tin cho người mù; phối hợp với Thư viện thành phố Hà Tĩnh thành lập phòng truy cập internet, phòng nghe, đọc… để người mù đến truy cập thông tin.

Hội cũng đã xây dựng được quỹ khuyến học với số tiền gần 300 triệu đồng.

Công tác dạy nghề, cho vay vốn và chăm sóc đời sống hội viên được quan tâm. Hàng trăm lớp dạy đan lát, làm tăm, bện chổi, xoa bóp bấm huyệt, tin học, nuôi ong lấy mật… được tổ chức cho hàng ngàn lượt hội viên. Nhiều dự án, mô hình của hội viên được hỗ trợ vay vốn, làm ăn hiệu quả, không những xóa đói giảm nghèo mà còn xây dựng được nhà cửa, mua sắm tiện ích, nuôi dạy con cái học hành.

Hội Người mù Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội

Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Phạm Viết Thu mong muốn Hội Người mù Hà Tĩnh tiếp tục năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động vì sự tiến bộ của người mù.

Hội cũng đã vận động nhiều gia đình cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường, phá bỏ vườn tạp, nuôi trồng các loại cây, con theo hướng hàng hóa thị trường, có giá trị cao.

Tổ chức khám, chữa bệnh cho 19.540 lượt hội viên, mổ mắt thay thủy tinh thể cho 2.940 lượt hội viên, xây mới 949 ngôi nhà cho hội viên khó khăn với số tiền 15,6 tỷ đồng, trao tặng hơn 49 nghìn suất quà với số tiền 14,7 tỷ đồng; chung sức cùng tỉnh giảm tỷ lệ đói nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Hội Người mù Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội

Hội Người mù Việt Nam tặng hoa chúc mừng Hội Người mù Hà Tĩnh

Hội Người mù Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ tặng hoa chúc mừng Hội Người mù Hà Tĩnh

Hội Người mù Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh chúc mừng Hội Người mù Hà Tĩnh

Hội Người mù Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội

Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Trọng Vân tặng hoa chúc mừng Hội Người mù Hà Tĩnh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh ghi nhận những kết quả mà Hội Người mù Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua, thiết thực giúp người mù đoàn kết tự tin, vượt khó hòa nhập cộng đồng.

Hội Người mù Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng Hội Người mù Hà Tĩnh

Thời gian tới, đề nghị các cấp hội tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên, người mù về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tập trung xây dựng tổ chức hội đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương thức hoạt động, lấy việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người mù làm mục tiêu phấn đấu.

Tích cực chăm lo công tác dạy chữ, hướng nghiệp, dạy nghề, nâng cao trình độ cho cán bộ, hội viên, người mù, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ hội các cấp; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người mù. Động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người mù tự tin, vươn lên xây dựng cuộc sống hạnh phúc, tiến bộ.

Hội Người mù Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội

Dịp này, Trung ương Hội Người mù Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Người mù Hà Tĩnh

Hội Người mù Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội

Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam trao kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người mù” cho 2 cá nhân đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Hội hoạt động hiệu quả.

Hội Người mù Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội

Tại lễ kỷ niệm, có 5 tập thể...

Hội Người mù Hà Tĩnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội

... và 11 cá nhân đã được trao tặng bằng khen của Hội Người mù Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast