Phát hiện lô hàng trang sức, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trị giá 100 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Lực lượng chức năng huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa kiểm tra, phát hiện một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất với tổng giá trị lên tới gần 100 triệu đồng.

Phát hiện lô hàng trang sức, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trị giá 100 triệu đồng

Đoàn liên ngành huyện Hương Khê tiến hành kiểm tra cửa hàng của chị Phạm Thị Thoả

Đoàn liên ngành phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa tiến hành kiểm tra cửa hàng của chị Phạm Thị Thoả (ở TDP 3, thị trấn Hương Khê) qua đó phát hiện 4.908 chiếc đồng hồ đeo tay và gần 600 hộp mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tổng giá trị hàng hoá lên tới gần 100 triệu đồng.

Phát hiện lô hàng trang sức, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trị giá 100 triệu đồng

mỹ phẩm không rõ nguồn gốc...

Được biết, chị Thoả kinh doanh hàng online, số hàng hoá trên được người này mua qua mạng xã hội và hàng hoá trôi nổi trên thị trường, sau đó vận chuyển bằng xe khách về Hương Khê.

Tại thời điểm kiểm tra, chị Phạm Thị Thoả không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại hàng hoá trên và không xuất trình được giấy phép kinh doanh theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tịch thu số hàng phạm pháp trên và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phát hiện lô hàng trang sức, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trị giá 100 triệu đồng

...đồng hồ đeo tay không có nguồn gốc xuất xứ

Thời gian này, Công an huyện Hương Khê đang mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Chỉ tính từ ngày 15/11 đến nay, Công an huyện Hương Khê đã bắt giữ 15 vụ, 17 đối tượng mua bán, vận chuyển pháo trái phép; 17 vụ, 17 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast