Yêu cầu xử lý ngay các "điểm nóng" về ATGT sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thêm một phản ánh của Báo Hà Tĩnh trong sáng nay (10/8), vào chiều cùng ngày, Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đã phát văn bản đề nghị UBND huyện Hương Sơn vào cuộc xử lý tình trạng vi phạm hành lang ATGT các tuyến đường trên địa bàn.

Yêu cầu xử lý ngay các “điểm nóng” về ATGT sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh

Tình trạng lộn xộn do họp chợ giữa đường trước cổng chợ thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) được Báo Hà Tĩnh điện tử phản ánh vào ngày 8/8 vừa đây

Văn bản nêu rõ: Theo phản ánh của người dân và các cơ quan truyền thông, hiện nay, tình trạng vi phạm hành lang ATGT (chiếm dụng lòng lề đường làm nơi buôn bán, sửa chữa xe, tập kết vật liệu xây dựng...) trên một số tuyến đường thuộc địa bàn huyện Hương Sơn diễn biến phức tạp; nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cao.

Đặc biệt, trên Báo Hà Tĩnh điện tử số ra ngày 8/8/2018 phản ánh tình trạng họp chợ trái phép trên đường bộ và số ra ngày 10/8/2018 phản ánh tình trạng chiếm dụng cả lòng đường QL 8 (thôn Kim Thành, xã Sơn Tây) làm nơi sửa chữa xe ô tô.

Tình trạng vi phạm này đã và đang diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được chính quyền địa phương, lực lượng chức năng xử lý dứt điểm.

Để xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm nói trên nhằm đảm bảo ATGT, Ban ATGT tỉnh đề nghị UBND huyện Hương Sơn chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở phối hợp cơ quan quản lý đường bộ tăng cường tổ chức kiểm tra, tuyên truyền, vận động, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; trước mắt, tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, xử lý tại các “điểm nóng” vi phạm hành lang ATGT.

Tin liên quan:

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Phản hồi bạn đọc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast