Vũ Quang công bố nghị quyết thành lập 2 xã mới Quang Thọ và Thọ Điền

(Baohatinh.vn) - Huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa công bố Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Vũ Quang công bố nghị quyết thành lập 2 xã mới Quang Thọ và Thọ Điền

Trung tâm hành chính xã Hương Điền trước ngày sáp nhập thành xã mới Thọ Điền

Theo tinh thần Nghị quyết 189 thì sẽ điều chỉnh 9,80 km2 diện tích tự nhiên của xã Hương Minh vào xã Hương Quang; điều chỉnh 121,74 km2 diện tích tự nhiên của xã Hương Quang vào xã Hương Điền.

Sau khi điều chỉnh, xã Hương Quang có 213,84 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 594 người; xã Hương Điền có 152,38 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 369 người; xã Hương Minh có 39,84 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 2.589 người.

Nghị quyết cũng nêu rõ việc thành lập xã mới Quang Thọ trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 44,10km2 diện tích tự nhiên, 2.350 người của xã Hương Thọ và toàn bộ 213,84km2 diện tích tự nhiên, 594 người của xã Hương Quang.

Sau khi thành lập, xã Quang Thọ có diện tích tự nhiên là 257,94km2, quy mô dân số 2.944 người.

Vũ Quang công bố nghị quyết thành lập 2 xã mới Quang Thọ và Thọ Điền

Người dân thôn Kim Thọ, xã Hương Quang bỏ phiếu đồng tình sáp nhập xã Hương Quang và xã Hương Thọ, thành xã mới Quang Thọ

Thành lập xã mới Thọ Điền trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 45,91km2 diện tích tự nhiên, 2.910 người của xã Sơn Thọ và toàn bộ 152,38km2 diện tích tự nhiên, 369 người của xã Hương Điền. Sau khi thành lập, xã Thọ Điền có 198,29km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 3.279 người.

Như vậy, sau khi sắp xếp, huyện Vũ Quang có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 xã và 1 thị trấn.

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast