Sáp nhập xã ở Vũ Quang: Xây dựng phương án sắp xếp cán bộ hợp lý, sát thực!

(Baohatinh.vn) - Thời gian sáp nhập 4 xã thành 2 (Hương Quang với Hương Thọ, Hương Điền với Sơn Thọ) ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang đến gần. Vào thời điểm này, công tác sắp xếp, bố trí cán bộ đã cơ bản xong nhờ nhận được sự đồng thuận cao của những người trong cuộc.

Sáp nhập xã ở Vũ Quang: Xây dựng phương án sắp xếp cán bộ hợp lý, sát thực!

Người dân thôn Kim Thọ, xã Hương Quang bỏ phiếu đồng tình sáp nhập xã để nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền cơ sở, giảm biên chế, giảm chi tiêu ngân sách.

Là một trong hai người nằm trong diện nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế khi sáp nhập xã, ông Trần Việt Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hương Điền cho biết: “Khi huyện tổ chức làm việc về công tác cán bộ, tôi đã tự nguyện làm đơn xin nghỉ việc trước tuổi. Ngoài việc bản thân sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ, tôi cũng muốn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức khi sắp xếp bộ máy và tạo điều kiện cho anh em trẻ, có năng lực phát triển”.

Để giải quyết cán bộ dôi dư khi thực hiện sáp nhập xã Hương Điền với Sơn Thọ, huyện Vũ Quang đã khảo sát tình hình, xây dựng phương án bố trí cán bộ. Dù mỗi người vẫn còn 2-4 năm công tác nhưng khi được vận động, các ông: Trần Khắc Tý (Bí thư Đảng ủy xã Hương Điền), Lê Văn Toàn (Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thọ), Lê Quang Toại và Nguyễn Đình Tuyên (đều là chủ tịch hội CCB xã) đã có đơn tự nguyện xin nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm.

Sáp nhập xã ở Vũ Quang: Xây dựng phương án sắp xếp cán bộ hợp lý, sát thực!

Phóng viên Báo Hà Tĩnh trao đổi với ông Nguyễn Đăng Nhàn - Chủ tịch UBND xã Sơn Thọ (bên trái) về tình hình sắp xếp, bố trí cán bộ và tâm tư, nguyện vọng của những người trong cuộc khi sáp nhập xã.

Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ ở cơ sở, nguyện vọng của cán bộ, điều kiện công tác và các yếu tố khác khi sáp nhập xã Hương Điền với Sơn Thọ, huyện Vũ Quang cũng đã xây dựng kế hoạch điều chuyển ở 2 xã một công chức địa chính - nông nghiệp và một công chức văn hóa - xã hội về xã Ân Phú; chuyển một công chức chỉ huy trưởng Ban CHQS về công tác tại xã Hương Minh.

Với sự tính toán khá kỹ lưỡng và đã được “làm công tác tư tưởng” nên các cán bộ thuộc diện luân chuyển đều đồng thuận, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi mới...

Ông Nguyễn Đăng Nhàn - Chủ tịch UBND xã Sơn Thọ cho hay: “Khi tiến hành các bước sáp nhập xã, ở Sơn Thọ đã có 6 trường hợp xét tình hình bản thân làm đơn xin nghỉ việc. Hiện tại, Bí thư Đoàn xã và Trưởng Công an xã cũng đã có ý kiến về việc sẵn sàng xin nghỉ trong trường hợp tổ chức không sắp xếp được vị trí việc làm, phải đi đào tạo lại hoặc phải luân chuyển sang địa phương khác”.

Sáp nhập xã ở Vũ Quang: Xây dựng phương án sắp xếp cán bộ hợp lý, sát thực!

Ngày 22/10/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang họp bàn phương án sắp xếp, bố trí cán bộ trước khi sáp nhập xã và chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ngành, địa phương có liên quan lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, công chức ở các xã sáp nhập.

Được biết, khi thực hiện sáp nhập các xã nói trên, huyện Vũ Quang phải sắp xếp, bố trí 72 cán bô - công chức, trong đó có 29 cán bộ bán chuyên trách. Vì trưởng công an xã sẽ bố trí công an chính quy nên sau sáp nhập, các đơn vị hành chính mới sẽ có 21 biên chế cán bộ, công chức và 14 cán bộ không chuyên trách; số cán bộ dôi dư cần sắp xếp là 30 người, không chuyên trách là 15 người.

Ông Nguyễn Quang Điền - Trưởng phòng Nội vụ huyện Vũ Quang cho biết: "Việc sắp xếp, bố trí cán bộ đã được huyện tập trung, quan tâm đúng mức, tiến hành cẩn trọng, đảm bảo đúng quy định, công khai, dân chủ và phù hợp với thực tiễn. Đến thời điểm này, cơ bản các vị trí việc làm đã được bố trí xong, còn 10 người (1 không chuyên trách) dôi dư chưa có phương án sắp xếp...”.

“Đối với 10 người dôi dư chưa có phương án sắp xếp, huyện cũng đã có kế hoạch gửi đi đào tạo lại để về bố trí công việc mới, bổ sung vào nguồn cán bộ cơ sở vì một vài năm tới sẽ bị thiếu hụt bởi nhiều lý do khác nhau. Mặt khác, hiện nay, nhiều cán bộ khác nằm trong diện này cũng đang có ý định xin nghỉ để về làm kinh tế vườn đồi và các công việc khác có thu nhập cao hơn nên chúng tôi tiếp tục vận động và tạo điều kiện thuận lợi để họ nghỉ” - ông Nguyễn Quang Điền cho biết thêm.

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!