Hoàn thiện các dự thảo nghị quyết liên quan sáp nhập xã trình Kỳ họp thứ 11 HĐND Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 7/8, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng chủ trì buổi làm việc với Sở Nội vụ Hà Tĩnh để nghe và đóng góp ý kiến vào các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) - HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hoàn thiện các dự thảo nghị quyết liên quan sáp nhập xã trình Kỳ họp thứ 11 HĐND Hà Tĩnh

Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ đã báo cáo nội dung Đề án và dự thảo nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021; việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã thuộc huyện Vũ Quang (Hương Thọ, Hương Minh, Hương Quang, Hương Điền và Sơn Thọ); dự thảo nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021.

Hoàn thiện các dự thảo nghị quyết liên quan sáp nhập xã trình Kỳ họp thứ 11 HĐND Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa báo cáo nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

Theo đó, giai đoạn 2019 - 2021, Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp 80 đơn vị để hình thành 34 xã mới, giảm 46 xã.

Đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã tại huyện Vũ Quang, điều chỉnh 9,80km2 diện tích tự nhiên của xã Hương Minh (là rừng đặc dụng Vườn quốc gia Vũ Quang) để xã Hương Quang quản lý; điều chỉnh 1,57km2 diện tích tự nhiên của xã Hương Quang để xã Sơn Thọ quản lý.

Việc điều chỉnh địa giới hành chính của 5 xã huyện Vũ Quang liên quan đến phương án sắp xếp các xã Hương Quang, Hương Thọ, Hương Điền, Sơn Thọ nhằm đảm bảo thuận tiện cho sinh hoạt người dân cũng như công tác quản lý nhà nước của chính quyền.

Hoàn thiện các dự thảo nghị quyết liên quan sáp nhập xã trình Kỳ họp thứ 11 HĐND Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Trần Hậu Tám - thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Cần quan tâm nhiều hơn đối với những đối tượng cán bộ công chức sau sắp xếp chuyển xuống làm cán bộ không chuyên trách cấp xã; cấp trưởng xuống cấp phó sau sắp xếp ĐVHC

Đối với chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế giai đoạn 2019 - 2021, theo báo cáo của Sở Nội vụ, hiện nay, tỉnh có 262 ĐVHC cấp xã, năm 2019 tiến hành sáp nhập 80 xã, hình thành 34 xã mới, giảm 46 xã; 182 xã giữ nguyên.

Trong 182 xã không thực hiện sắp xếp, hiện có 3.565 CBCC, dự kiến sau khi thực hiện Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thì chỉ bố trí được 3.522 CBCC, dôi dư 43 CBCC. Với 80 xã thực hiện sắp xếp, hiện có 1.504 CBCC cấp xã, sau sắp xếp dự kiến bố trí 782 CBCC người, dôi dư 722 người.

Như vậy, sau sắp xếp tổng số dôi dư 765 người gồm 340 cán bộ, 425 công chức.

Hoàn thiện các dự thảo nghị quyết liên quan sáp nhập xã trình Kỳ họp thứ 11 HĐND Hà Tĩnh

Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc - thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp ĐVHC cấp xã triển khai tốt, được người dân đồng thuận cao

Theo Sở Nội vụ, đối với các CBCC nghỉ việc đảm bảo các quy định của pháp luật ngoài việc được hưởng các chế độ, chính sách hiện hành theo quy định của Trung ương, còn được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh; tổng số kinh phí dự kiến tăng lên của chính sách mới sắp ban hành so với nghị quyết số 127/2018/NQ-HĐND là hơn 24,2 tỷ đồng.

Dự thảo nghị quyết cũng quy định một số chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cấp tỉnh và huyện.

Hoàn thiện các dự thảo nghị quyết liên quan sáp nhập xã trình Kỳ họp thứ 11 HĐND Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thanh Hải: Sở tiếp tục phối hợp với đơn vị liên quan để thẩm định các dự thảo nghị quyết đảm bảo đúng quy trình, quy định

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục rà soát kỹ các đối tượng hỗ trợ, tránh sót hoặc trùng lặp; quan tâm đối với những đối tượng cán bộ, công chức sau sắp xếp; tính khả thi của việc điều chỉnh cán bộ xã lên huyện, tỉnh…

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng và các thành phần tham dự đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của Sở Nội vụ trong việc xây dựng các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11 sắp tới.

Hoàn thiện các dự thảo nghị quyết liên quan sáp nhập xã trình Kỳ họp thứ 11 HĐND Hà Tĩnh

Đồng thời đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết; tiếp tục rà soát đề án chi tiết sắp xếp ĐVHC cấp xã đảm bảo đúng quy trình, quy định của luật; rà soát các thủ tục, văn bản liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã; hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định; đăng tải các tài liệu liên quan lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động của chính sách…

Chủ đề Sáp nhập xã ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...