Phạt 5 triệu đồng một cá nhân thông tin sai sự thật trên facebook

(Baohatinh.vn) - N.Q.N (SN 1995, trú tại xã Bình An, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) vừa bị cơ quan công an xử phạt 5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật trên facebook.

Phạt 5 triệu đồng một cá nhân thông tin sai sự thật trên facebook

N.Q.N bị lực lượng công an triệu tập làm việc vì hành vi sai trái của mình.

Vừa qua, trên trang fanpage “Công an xã Bình An” có đăng tải bài viết vận động người dân cùng các mạnh thường quân trên địa bàn ủng hộ mô hình camera an ninh xã để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, N.Q.N đã sử dụng tài khoản facebook để bình luận bên dưới bài viết với những từ ngữ xúc phạm, có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của chính quyền và Công an xã Bình An.

Phạt 5 triệu đồng một cá nhân thông tin sai sự thật trên facebook

Việc N.Q.N có những bình luận gây ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức, cá nhân.

Trước sự việc này, Công an huyện Lộc Hà đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) cùng Công an xã Bình An làm việc với N.Q.N.

Qua làm việc, N. đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và đã gỡ bỏ nội dung đăng tải, cam kết không tái phạm.

Công an huyện Lộc Hà đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với N.Q.N với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” (theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP).

Tin liên quan:

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast