WHO: Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của gần 5.700 người

Trong một tuần đã có thêm 600 trường hợp nhiễm mới tại Guinea, Liberia và Sierra Leone.

WHO: Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của gần 5.700 người ảnh 1

Nhân viên y tế ở Liberia kiểm tra du khách từ Guinea (Ảnh: Reuters)

Tổ chức Y tế thế giới ngày 26/11 công bố báo cáo mới nhất cho biết, đại dịch Ebola tới nay đã cướp đi sinh mạng của 5.689 người trên tổng số 15.935 trường hợp nhiễm bệnh kể từ khi bùng phát hồi tháng 3 vừa qua.

Trong một tuần qua đã có thêm 600 trường hợp nhiễm mới tại Guinea, Liberia và Sierra Leone, 3 quốc gia Tây Phi chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh.

Sierra Leone là quốc gia chứng kiến đà lây lan mạnh nhất của dịch bệnh, trong đó thủ đô Freetown là khu vực chịu tác động mạnh nhất.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, tổng số ca nhiễm bệnh tại Sierra Leone kể từ khi dịch bệnh bùng phát sẽ sớm vượt qua Liberia, quốc gia có đông người mắc bệnh nhất. Hiện số ca nhiễm bệnh tại Liberia là 7.168, trong khi tại Sierra Leone là 6.599.

Thời gian vừa qua, cộng đồng thế giới đã chứng kiến những bước tiến trong cuộc chiến chống Ebola. Tổ chức Y tế thế giới hy vọng, virus Ebola có thể sẽ được kiềm chế ngay trong những tháng đầu tiên của năm tới./.

Theo Thu Hoài/VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast