"Chiến sỹ" blouse trắng hiến giọt máu đào - trao đời sự sống

(Baohatinh.vn) - Hàng trăm đơn vị máu đã được y bác sỹ Hà Tĩnh hiến trực tiếp, cứu sống người bệnh trong lúc nguy kịch.

Cùng với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thời gian qua, ngành y tế Hà Tĩnh còn đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện để phục vụ hoạt động cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Các đợt vận động hiến máu tình nguyện đã thu hút sự tham gia của đông đảo đội ngũ cán bộ, người lao động trong ngành y tế. Đặc biệt, đối với những ca bệnh cần máu để cấp cứu, các y bác sỹ luôn có mặt kịp thời để trao những giọt máu đào, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

hien mau 2A.jpg
Các y bác sỹ tích cực tham gia các đợt hiến máu tình nguyện.

Là một trong hàng trăm trường hợp bệnh nhân may mắn được nhận nguồn máu hiến trực tiếp từ các y bác sỹ, nhân viên ngành y tế, chị Nguyễn Thị Hạnh (xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) vẫn luôn dành sự biết ơn đối với những "chiến sỹ" blouse trắng. Chị chia sẻ: "Lần bị tai nạn, tôi mất máu rất nhiều. Để giúp tôi qua cơn nguy kịch trong quá trình cấp cứu và phẫu thuật, các thầy thuốc ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã kịp thời cho máu”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh là cơ sở khám chữa bệnh tuyến cuối của tỉnh, trung bình mỗi năm, nơi đây cần hơn 8.500 đơn vị máu để phục vụ truyền, cấp cứu cho các bệnh nhân mất máu cấp, thiếu máu mãn tính và các ca phẫu thuật… Trước thực trạng, nguồn máu trong kho chưa đáp ứng được nhu cầu nên từ những năm 2012, BVĐK tỉnh đã thành lập CLB Ngân hàng máu sống. Ban đầu chỉ có 150 cán bộ, đoàn viên tham gia thì đến nay, CLB đã có trên 300 thành viên.

hien mauA.jpg
Cán bộ BVĐK tỉnh hiến những đơn vị máu để cứu sống người bệnh.

Thạc sỹ Hoàng Quốc Anh - Phó Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu BVĐK tỉnh cho biết: “Với phương châm hành động: Có mặt mọi lúc, mọi nơi, nên khi nhận tin báo cần máu khẩn cấp từ các cơ sở y tế, thành viên trong CLB có cùng nhóm máu với bệnh nhân đều nhanh chóng có mặt, kịp thời đáp ứng nhu cầu truyền máu cho người bệnh. Tính đến nay, đã có gần 400 lượt đoàn viên của CLB tham gia hiến máu cứu người”.

Đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện đã được lan tỏa, nhiều cơ sở y tế tuyến huyện cũng đã thành lập CLB ngân hàng máu sống như: BVĐK TX Kỳ Anh; trung tâm y tế các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, TP Hà Tĩnh... Trong đó, điển hình là CLB Ngân hàng máu sống của Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh. Từ 30 thành viên ngày đầu thành lập, đến nay, CLB đã có hơn 200 người tham gia, với gần 100 lượt cán bộ tham gia hiến máu.

“Từ nguồn máu hiến trực tiếp của thành viên CLB đã cứu sống gần 100 bệnh nhân, đây là một thành quả lớn, vô cùng ý nghĩa. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa ý nghĩa, giá trị tốt đẹp của CLB, từ đó động viên, khuyến khích thêm nhiều cán bộ, đoàn viên của trung tâm tham gia”, bác sỹ Ngô Anh Tuấn - Phụ trách CLB Ngân hàng máu sống Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh chia sẻ.

bbb.jpg
Nhiều cơ sở y tế tuyến huyện đã thành lập CLB ngân hàng máu sống như: BVĐK TX Kỳ Anh; trung tâm y tế các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, TP Hà Tĩnh...

Hiện nay, vẫn còn một số cơ sở y tế trên địa bàn chưa thành lập được CLB ngân hàng máu sống, nhưng, tinh thần vì người bệnh vẫn luôn được các y bác sỹ, cán bộ y tế đặt lên hàng đầu. Vì vậy, mỗi khi nhận được thông tin bệnh nhân cần máu, những "chiến sỹ" blouse trắng luôn kịp thời có mặt, sẵn sàng trao những giọt máu để cứu người.

Thời gian qua, ngành y tế đã nỗ lực nâng cao chất lượng khám, điều trị thông qua việc phát triển, làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu; nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Cùng với đó, ngành cũng đẩy mạnh việc kêu gọi các nguồn lực, tấm lòng hảo tâm để sẻ chia khó khăn với người bệnh. Việc các cán bộ, nhân viên y tế trong toàn ngành vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tình nguyện hiến máu đã làm đẹp thêm hình ảnh người thầy thuốc “lương y như từ mẫu”, góp phần tạo sự hài lòng, tin tưởng của người dân khi đến các cơ sở y tế.

Bác sỹ Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.