Đông đảo người dân hành hương về Phú Thọ, dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

Đoàn dâng hương xuất phát từ sân đền Hạ lúc 6h sáng lên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh làm lễ sớm hơn mọi năm.

Đông đảo người dân hành hương về Phú Thọ, dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

Sáng 14/4 (10/3 âm lịch), tỉnh Phú Thọ làm lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, TP Việt Trì. Đoàn mang vòng hoa với dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các vua Hùng đã có công dựng nước", xuất phát từ sân đền Hạ lúc 6h sáng.

Đông đảo người dân hành hương về Phú Thọ, dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

Đoàn dâng hương hơn 200 người người, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ, các cụ cao niên địa phương, đoàn rước kiệu và hai hàng thanh niên cầm cờ ngũ sắc bước đi trong tiếng lễ nhạc, leo gần 300 bậc đá trong khoảng nửa giờ lên đền Thượng.

Đông đảo người dân hành hương về Phú Thọ, dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ dẫn đầu đoàn.

Đông đảo người dân hành hương về Phú Thọ, dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

6h30, Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng các đại biểu làm lễ dâng hương vua Hùng trên đền Thượng. Tiếp đó, ông Bùi Văn Quang, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, chủ lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2019, đọc Chúc văn bày tỏ tự hào, biết ơn công lao các vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân không tiếc máu xương đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ đất nước.

Đông đảo người dân hành hương về Phú Thọ, dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

Cùng thời gian này, lực lượng an ninh và tình nguyện viên lập hàng rào ở lối vào đền Hạ, phân luồng người dân và du khách, đề phòng nguy cơ "vỡ trận".

Đông đảo người dân hành hương về Phú Thọ, dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

Gần 5.500 người được huy động bảo vệ an ninh cho lễ dâng hương, trong đó có 1.000 cảnh sát, 100 bộ đội, 4.500 thanh niên tình nguyện. Các tình nguyện viên và công an xếp thành hai hàng dọc lối vào sân đền để hướng dẫn người dân di chuyển.

Đông đảo người dân hành hương về Phú Thọ, dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

Khoảng 7h sáng, sau khi các đại biểu thực hiện xong nghi thức dâng hương trên đền Thượng, các hàng rào sắt được mở để người dân lên núi.

Đông đảo người dân hành hương về Phú Thọ, dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

Vì được phân luồng từ xa nên không còn cảnh quá tải du khách ở sân trung tâm đền Hạ. Cơ sở vật chất đền Hùng chỉ chứa được nửa triệu người, nhưng vào những ngày chính hội thường quá tải gấp 3, 4 lần.

Đông đảo người dân hành hương về Phú Thọ, dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

Cảnh chen lấn, xô đẩy khiến lực lượng công an thường xuyên phải "giải cứu" các cháu bé thoát khỏi đám đông.

Đông đảo người dân hành hương về Phú Thọ, dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng

Nhiều em nhỏ khóc thét vì quá sợ hãi khi bị chen trong dòng người đổ lên núi.

Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast