Chủ tịch nước tiếp hậu duệ của Vua Lý Thái Tổ tại Hàn Quốc

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành tình cảm nồng ấm đối với đồng bào hai dòng họ Lý tại Hàn Quốc và sẵn sàng hỗ trợ dòng họ Lý về Việt Nam đầu tư, kinh doanh

Chủ tịch nước tiếp hậu duệ của Vua Lý Thái Tổ tại Hàn Quốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ tại Hàn Quốc, Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 17/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 31 của Vua Lý Thái Tổ tại Hàn Quốc và cũng là Đại sứ Du lịch của Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng gặp lại ông Lý Xương Căn và đánh giá cao những thành công trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam của dòng họ Lý.

Trao đổi về những đóng góp quan trọng của hai dòng họ Lý đối với việc thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch nước mong muốn ông Lý Xương Căn tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị đặc biệt này.

Ông Lý Xương Căn bày tỏ niềm vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp; chân thành cảm ơn các cơ quan liên quan của Việt Nam đã tạo điều kiện để ông và gia đình nhập quốc tịch Việt Nam.

Nhấn mạnh đến vấn đề hợp tác du lịch giữa hai nước, ông Lý Xương Căn cho biết thời gian tới ông sẽ cố gắng hơn nữa làm cầu nối để có thêm nhiều du khách Hàn Quốc sang Việt Nam và ngược lại.

Chủ tịch nước đánh giá cao ông Lý Xương Căn trên cương vị là Đại sứ Du lịch của Việt Nam tại Hàn Quốc đã góp phần vào việc đưa hơn 4 triệu khách Hàn Quốc tới Việt Nam trước thời điểm dịch COVID-19.

Chủ tịch nước mong muốn sau khi dịch bệnh được kiểm soát thì số lượng du khách sang Việt Nam sẽ lên tới con số 5 triệu, đồng thời có thêm nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc sang Việt Nam.

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn quan tâm, dành tình cảm nồng ấm đối với đồng bào hai dòng họ Lý tại Hàn Quốc và sẵn sàng hỗ trợ dòng họ Lý về Việt Nam đầu tư, kinh doanh.

Đảng, Nhà nước Việt Nam ủng hộ và thúc đẩy các hoạt động vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân hai nước; đặc biệt là tăng cường hiểu biết của người dân Hàn Quốc về văn hóa, lịch sử Việt Nam thông qua các câu chuyện về Hoàng thúc Lý Long Tường, Hoàng tử Lý Dương Côn sang Cao Ly gần 1.000 năm về trước.

Nhấn mạnh Hàn Quốc là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực đầu tư, văn hóa, du lịch…, Chủ tịch nước mong muốn hậu duệ đời thứ 31 của Vua Lý Thái Tổ sẽ tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn nữa cho mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Nam-Hàn Quốc .

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành hỗ trợ ông Lý Xương Căn trong các hoạt động về du lịch, đầu tư tại Việt Nam./.

Theo Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương bố trí kinh phí chi trả cho người xin nghỉ và dôi dư trong quá trình sắp xếp

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương bố trí kinh phí chi trả cho người xin nghỉ và dôi dư trong quá trình sắp xếp

Kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề về sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vào sáng 9/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương bố trí ngay kinh phí để chi trả cho người xin nghỉ theo chế độ và dôi dư trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; hướng dẫn sắp xếp tài sản, cơ sở vật chất trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính địa phương.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuyên dương 11 điển hình học và làm theo Bác

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuyên dương 11 điển hình học và làm theo Bác

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tuyên dương, khen thưởng 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Hà Tĩnh sắp xếp 209 xã, phường, thị trấn thành 69 đơn vị (9 phường, 60 xã). Đây không phải là lần đầu tiên Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhưng là lần sắp xếp có tính chất lịch sử, khi tiến hành bỏ cấp huyện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.