Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham gia thảo luận tổ về tình hình KT-XH

(Baohatinh.vn) - Chiều 23/10, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã tham gia thảo luận tổ về tình hình KT-XH.

Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham gia thảo luận tổ về tình hình KT-XH

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham gia thảo luận tổ cùng đại biểu của các đoàn: Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Đắk Nông.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã tham gia thảo luận về các vấn đề: Kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 -2020; kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019 – 2021... Đánh giá giữa kỳ về việc thực hiện: Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham gia thảo luận tổ về tình hình KT-XH

Đánh giá tổng quan về tình hình chung giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cho rằng: Bước vào thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, kinh tế thế giới nhìn chung có nhiều yếu tố thuận lợi. Ở trong nước, tình hình chính trị và kinh tế vĩ mô ổn định tiếp tục là yếu tố thuận lợi cho thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. Kinh tế trong nước đã dần hồi phục với mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng trưởng xuất khẩu và thu hút FDI đã đạt mức kỷ lục so với các năm trước. Hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả hơn…

Để thực hiện thành công kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, nền kinh tế trong nước cũng phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức như: Dư địa tài khóa, tiền tệ trong nước hạn hẹp, nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển cũng như bảo đảm an sinh xã hội, QPAN rất lớn, biến đổi khí hậu, thiên tai luôn thường trực v.v...

Tuy vậy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; sự đổi mới, giám sát chặt chẽ của Quốc hội trong việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội; sự cải cách mạnh mẽ và điều hành năng động, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, nền kinh tế giai đoạn 2016-2018 đã có sự phục hồi rõ rệt và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, QPAN, đối ngoại, công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

Tăng trưởng kinh tế từng bước được cải thiện, đạt mức tăng khá trong những năm vừa qua. Tốc độ tăng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2016 đạt 6,21%, năm 2017 tăng lên 6,81% (vượt mục tiêu Quốc hội đề ra) và ước tính năm 2018 đạt 6,7%. Dự kiến tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2019-2020 đạt 6,9%, Tính chung cả giai đoạn 2016-2020, dự kiến bình quân đạt 6,68%.

Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cũng băn khoăn về một số vấn đề như: Một số dự án trọng điểm quốc gia triển khai còn chậm, thủ tục đầu tư còn rườm rà; xung đột giữa các quy định của pháp luật gây khó khăn cho quá trình tổ chức thực hiện. Thời tiết diễn biến bất thường, bão lũ đã gây thiệt hại lớn cho đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Trung và vùng núi phía Bắc. Tình trạng các hồ đập, kè sông, đê biển của các tỉnh miền Trung như ở Hà Tĩnh được xây dựng từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao...

Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham gia thảo luận tổ về tình hình KT-XH

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh: Cần tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia để tránh lãng phí và phát huy tác dụng cho nền kinh tế...

Từ những đánh giá trên, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chúng ta cần quan tâm nguồn vốn đầu tư cho các dự án chống biến đổi khí hậu mang tính chất đa mục tiêu để phát huy hiệu quả, tránh lãng phí. Tập trung đầu tư phát triển năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời - đây là những tiềm năng, lợi thế của nước ta nhằm từng bước giảm dần dự án nhiệt điện. Tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia để tránh lãng phí và phát huy tác dụng cho nền kinh tế như dự án đường cao tốc Bắc - Nam, dự án sân bay Long Thành v.v…

Về đổi mới giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cũng đề nghị cần có sự chỉ đạo rõ ràng về cơ chế, chính sách, pháp luật để Bộ GD&ĐT sớm quyết định phương án lựa chọn ổn định các kỳ thi, chương trình và sách giáo khoa; phân cấp rõ ràng về thẩm quyền Trung ương và địa phương trong quản lý giáo dục.

Về y tế, Chính phủ cần có chính sách chống độc quyền trong sản xuất, cung ứng, phân phối thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh. Tăng cường kiểm soát giá thuốc, kiên quyết áp dụng biện pháp đấu thầu tập trung...

Trên lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề xuất cần tập trung cao độ đấu tranh phòng chống, truy quét, xử lý nghiêm ngay từ khi mới nhen nhóm các loại tội phạm, nhất là những phần tử kích động chống đối chính quyền, những băng nhóm xã hội đen.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đồng tình cao với những nhận định, đánh giá, thẩm tra của các ủy ban của Quốc hội và những giải pháp Chính phủ đưa ra cho thời gian tới nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm 2016-2021 như mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Chủ đề Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast