Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà xét xử vụ án điểm hành vi buôn bán pháo nổ

(Baohatinh.vn) - Sáng 16/1, TAND huyện Thạch Hà mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Huy Biển (SN 1992, trú xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh) về tội buôn bán hàng cấm. Đây cũng là vụ án điểm được đơn vị lựa chọn nhằm tuyên truyền, phòng chống các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ vào dịp tết.

Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà xét xử vụ án điểm hành vi buôn bán pháo nổ

Bị cáo Lê Huy Biển trước bục khai báo

Vào hồi 13h30 ngày 20/12/2019, tại thôn Tri Khê (xã Thạch Sơn), trong lúc Lê Huy Biển đang đưa 15 hộp pháo với tổng khối lượng 20,5kg đi bán cho một người lạ mặt, lực lượng Công an huyện Thạch Hà đã phát hiện, bắt quả tang.

Theo khai nhận, bị cáo và người đàn ông kia thỏa thuận mức giá 1,3 triệu đồng/hộp pháo; địa điểm giao nhận hàng tại bờ đê cầu Thạch Sơn. Quá trình giao hàng, Biển rủ Võ Tông (SN 2004) và Nguyễn Đình Thông (SN 2004, cùng trú Thạch Hạ) cùng đi với mình.

Sau khi bị bắt, đối tượng đã thành khẩn khai báo. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Cửa Sót có Công văn số 126 ngày 30/12/2019 đề nghị xem xét, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Lê Huy Biển vì đã cung cấp thông tin cho lực lượng biên phòng trong quá trình bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép vật liệu nổ vào ngày 20/12/2018.

Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà xét xử vụ án điểm hành vi buôn bán pháo nổ

HĐXX tiến hành xét hỏi những người có liên quan

Trong vụ án này, Nguyễn Đình Thông và Võ Tông cùng tham gia với Biển. Tuy nhiên tại thời điểm thực hiện hành vi, hai đối tượng này chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà chỉ xử lý vi phạm hành chính.

Đối với nam thanh niên mua pháo của Biển, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Với hành vi trên, Lê Huy Biển bị TAND huyện Thạch Hà xử phạt 24 tháng tù giam, phạt tiền 20 triệu đồng.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast