Mua hồng phiến chưa kịp dùng đã bị bắt quả tang

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mua hồng phiến chưa kịp dùng đã bị bắt quả tang

Đối tượng Trịnh Xuân Thành cùng tang vật tại cơ quan công an

Sáng nay (18/8), Công an huyện Hương Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thành (SN 1992, trú tại thôn Vũng Tròn, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16/8/2020, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an các xã Sơn Lĩnh, Sơn Lâm và Sơn Hồng bắt quả tang Trịnh Xuân Thành đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy 5 viên hồng phiến (có khối lượng 0,4958gam) và một số tang vật có liên quan.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn, bước đầu Thành khai nhận mua của một người đàn ông ở thị trấn Đức Thọ (Đức Thọ) với giá 500.000 đồng để về sử dụng cho cá nhân.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast