"Thế giới nhỏ bé" sống động qua kính hiển vi

Bức ảnh “Cấu trúc keratin trong tế bào da người” của tác giả người Hà Lan - TS Bram van den Broek đoạt giải nhất cuộc thi ảnh quốc tế “Thế giới nhỏ bé Nikon 2017” được chụp qua kính hiển vi.

the gioi nho be song dong qua kinh hien vi

Giải nhất - Cấu trúc keratin trong tế bào da người của Bram van den Broek (Hà Lan). Độ phóng đại 40 lần

Bram van den Broek làm việc tại Viện Ung thư Hà Lan cùng các cộng sự cho biết có hơn 50 loại protein keratin khác nhau được biết đến trên cơ thể người.

Keratin là một cấu trúc protein quan trọng trong tế bào da người. Nghiên cứu cấu trúc, tính năng và mạng lưới sợi keratin có thể đánh giá được sự bất thường khi chẩn đoán các khối u ung thư da.

"Điều mà tôi thích thú trong cuộc thi này là được mở rộng tầm nhìn sự đa dạng và phức tạp của thế giới nhỏ bé không nhìn thấy được bằng mắt thường", Van den Broek cho biết.

Theo nikonsmallworld.com, "Thế giới nhỏ bé Nikon 2017" được tổ chức lần thứ 43 nhận được hơn 2.000 ảnh của các tác giả đến từ 88 quốc gia. BTC đã chọn ra 20 bức ảnh xuất sắc nhất để xét trao giải vòng chung kết.

"Những người chiến thắng trong năm nay không chỉ phản ánh những nghiên cứu và xu hướng khoa học đáng chú ý, mà còn cho phép công chúng có được cái nhìn thoáng qua về một thế giới ẩn giấu dưới kính hiển vi", Eric Flem, giám đốc truyền thông của Nikon Instruments, nói.

Một số tác phẩm đoạt giải khác:

the gioi nho be song dong qua kinh hien vi

Giải nhì - Hạt giống tí hon của loài thực vật có hoa Senecio vulgaris của TS Havi Sarfaty (Israel). Độ phóng đại 2 lần

the gioi nho be song dong qua kinh hien vi

Giải ba - Tảo lục Volvox đang sinh sản của tác giả Jean-Marc Babalian (Pháp). Độ phóng đại 100 lần

the gioi nho be song dong qua kinh hien vi

Giải tư - Phần đầu của sán Taenia solium thuộc về tác giả Teresa Zgoda (New York, Mỹ). Độ phóng đại 200 lần

the gioi nho be song dong qua kinh hien vi

Giải 6 - Hạt phấn hoa huệ của TS David A. Johnston (ĐH Southampton, Anh). Độ phóng đại 63 lần

the gioi nho be song dong qua kinh hien vi

Giải 15 - Bào thai 3 tháng của một con dơi ăn trái cây Megachiroptera của tác giả Rick Adams (Mỹ). Độ phóng đại 18 lần

the gioi nho be song dong qua kinh hien vi

Giải thứ 16 - Lông của loài chim Parus major của tác giả Marek Mis Marek (Ba Lan). Độ phóng đại 25 lần

the gioi nho be song dong qua kinh hien vi

Giải 17 - Cận cảnh tóc người được nhuộm của tác giả Harald K. Andersen (Na Uy). Độ phóng đại 40 lần

the gioi nho be song dong qua kinh hien vi

Giải 20 - Nấm mốc Aspergillus flavus của tác giả Tracy Scott (New York, Mỹ). Độ phóng đại 40 lần

Theo Tuổi trẻ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast