Hương Sơn: Tập trung lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chữa cháy và di dời các hộ dân gần bìa rừng

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn trong chuyển kiểm tra công tác chữa cháy rừng tại huyện Hương Sơn và Nghi Xuân vào sáng nay (30/6). Cùng đi có lãnh đạo Sở NN-PTNT.

Hương Sơn: Tập trung lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chữa cháy và di dời các hộ dân gần bìa rừng

Đến nay, trên địa bàn toàn huyện Hương Sơn có đến hơn 10 điểm phát lửa

Hiện, tình trạng cháy rừng ở Hương Sơn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Bắt đầu từ xã Sơn Hàm, đến nay, trên địa bàn toàn huyện có đến hơn 10 điểm phát lửa. Nhiều cánh rừng lửa cháy nghi ngút, công tác dập lửa hết sức khó khăn. Gió Lào thổi mạnh, tại nhiều điểm cháy, các lực lượng chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường.

Hương Sơn: Tập trung lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chữa cháy và di dời các hộ dân gần bìa rừng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh điện điều động lực lượng, phân công kiểm soát từng hộ dân gần bìa rừng để kịp thời có phương án ứng cứu.

Chỉ đạo công tác chữa cháy rừng tại xã Sơn Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhận định: Tình hình cháy rừng rất phức tạp, công tác dập lửa vô cùng khó khăn. Vì vậy, các lực lượng phải tập trung làm đường băng cản lửa, ngăn lửa rừng lan ra diện rộng. Điều quan trọng nhất là tập trung lực lượng, phương tiện sẵn sàng chữa cháy nhà dân và triển khai phương án di dời các hộ dân gần bìa rừng.

Hương Sơn: Tập trung lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chữa cháy và di dời các hộ dân gần bìa rừng

Đám cháy ở thôn Nam Sơn (xã Sơn Lễ) sát với nhà ở của các hộ dân.

Hương Sơn: Tập trung lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chữa cháy và di dời các hộ dân gần bìa rừng

Lực lượng chữa cháy vừa cố gắng tiếp cận hiện trường dập lửa...

Hương Sơn: Tập trung lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chữa cháy và di dời các hộ dân gần bìa rừng

...vừa tập trung phát đường băng cản lửa không cho đám cháy lây lan...

Hương Sơn: Tập trung lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chữa cháy và di dời các hộ dân gần bìa rừng

và chuẩn bị phương tiện chữa cháy ứng cứu các hộ gia đình sống gần bìa rừng.

Hiện tại, Hương Sơn đã điều động hơn 500 người tham gia chữa cháy. Các lực lượng, phương tiện chữa cháy đang cố gắng tiếp cận hiện trường để dập tắt lửa rừng.

Hương Sơn: Tập trung lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chữa cháy và di dời các hộ dân gần bìa rừng

Rừng vẫn đang tiếp tục cháy và có chiều hướng lan xuống, ảnh hưởng đến các hộ dân

Tại Nghi Xuân (thôn 9, xã Xuân Hồng), rừng vẫn đang tiếp tục cháy và có chiều hướng lan xuống ảnh hưởng đến các hộ dân ở đây. Trước tình hình nguy cấp, tối 29/6, chính quyền xã Xuân Hồng đã khẩn trương di dời 10 hộ dân sát chân núi ngay trong đêm.

Hương Sơn: Tập trung lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chữa cháy và di dời các hộ dân gần bìa rừng

Hiện tại, Quân Khu 4 đã điều động 300 quân và hàng trăm người thuộc lực lượng của tỉnh, huyện cùng các phương tiện chữa cháy với nhiều vật dụng, trang bị khác để làm nhiệm vụ.

Sau khi kiểm tra tình hình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn động viên, ghi nhận các lực lượng công an, quân đội, đoàn viên... cùng bà con nhân dân Nghi Xuân đã nỗ lực chữa cháy trong thời gian qua. Tuy nhiên, thời tiết hết sức phức tạp, gió thổi mạnh, trời nắng nóng nên khả năng cháy rừng lan rộng là rất cao.

Hương Sơn: Tập trung lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chữa cháy và di dời các hộ dân gần bìa rừng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Tuyệt đối không để cháy rừng lan rộng xuống khu vực nhà dân.

Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu: Các lực lượng chữa cháy bằng mọi cách tiếp cận khu vực cháy, khoanh vùng và tập trung làm đường băng cản lửa, tuyệt đối không để lửa lan rộng xuống khu vực nhà dân, tránh thiệt hại về người và tài sản. Trong quá trình chữa cháy, cần phải đảm bảo an toàn tính mạng, cố gắng không để sơ suất đáng tiếc xẩy ra. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo và đồng thời huy động thêm lực lượng khi cần thiết.

Tin liên quan:
  • Hương Sơn: Tập trung lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chữa cháy và di dời các hộ dân gần bìa rừng
    Dựng đường băng cản lửa - giải pháp cấp bách cứu rừng

    Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy rừng tại thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), hàng nghìn người dân và các lực lượng chức năng, đoàn thể đã khẩn trương phối hợp dựng hàng trăm mét đường băng cản lửa nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do đám cháy gây ra

  • Hương Sơn: Tập trung lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chữa cháy và di dời các hộ dân gần bìa rừng
    Chuyện những người “cõng nước” cứu rừng

    Thời tiết khắc nghiệt, thảm thực vật dày khiến vụ cháy rừng ở Nghi Xuân ngày càng diễn biến phức tạp. Hơn 24 giờ qua, không chỉ những người lính cứu hỏa, hàng nghìn chiến sỹ bộ đội, công an, cán bộ đến người nông dân, thậm chí là các em nhỏ cũng căng mình, gồng sức dập lửa, cứu rừng.

  • Hương Sơn: Tập trung lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chữa cháy và di dời các hộ dân gần bìa rừng
    Lần thứ 3 đám cháy bùng phát, 500 người đổ về rừng Xuân Hồng dập lửa

    Đến thời điểm này, sau khi bị khống chế, "đánh chặn" tại thị trấn Xuân An, "bà hỏa" lại tiếp tục quay trở lại, thiêu cháy rừng tại xã Xuân Hồng (Nghi Xuân - Hà Tĩnh). Khu vực cháy rừng cận kề 50 hộ dân thôn 7, thôn 8 xã Xuân Hồng.

Chủ đề Cháy rừng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast