Lộc Hà tôn vinh 15 tập thể, 30 cá nhân điển hình tiên tiến

(Baohatinh.vn) - Chiều 17/7, huyện Lộc Hà tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, tổng kết các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng dự.

5 năm qua, huyện Lộc Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với thực tiễn lao động, sản xuất, công tác.

Nhiều phong trào đã diễn ra sôi nổi, tạo môi trường tốt để nuôi dưỡng nhiều điển hình tiên tiến, nhân rộng những cách làm hay.

Lộc Hà tôn vinh 15 tập thể, 30 cá nhân điển hình tiên tiến

Các phong trào thi đua yêu nước đã giúp chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng các tiến bộ KHKT, nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng được trên 319 mô hình sản xuất có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, làm gần 368 km đường giao thông.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước đã giúp Lộc Hà có 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá,100% làng đạt văn hoá; chất lượng dạy và học được nâng lên, có 1.035 em đạt học sinh giỏi các cấp, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9.31% (năm 2015) xuống còn 3.6%, QPAN được giữ vững...

Lộc Hà tôn vinh 15 tập thể, 30 cá nhân điển hình tiên tiến

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn đề nghị các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể tiếp tục tập hợp, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, thường xuyên.

Đặc biệt, thời gian gần đây, các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể đã vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước gắn với thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Lộc Hà tôn vinh 15 tập thể, 30 cá nhân điển hình tiên tiến

Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng phát động phong trào thi đua trong thời gian tới

Qua thực hiện phong trào đã tạo ra không khí thi đua trong lao động, sản xuất, công tác và lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Quá đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện xây dựng NTM, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững QPAN, tạo môi trường, thời cơ thuận lợi thúc đẩy phát triển KT-XH…

Lộc Hà tôn vinh 15 tập thể, 30 cá nhân điển hình tiên tiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo huyện Lộc Hà vinh danh 15 tập thể và 30 cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước

Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua nên 5 năm qua, Lộc Hà đã có 1 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 tập thể và 3 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 2 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 7 cá nhân được tặng bằng khen Chính phủ...

Lộc Hà tôn vinh 15 tập thể, 30 cá nhân điển hình tiên tiến

Lãnh đạo huyện Lộc Hà tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Phát huy những kết quả đạt được, trong 5 năm tới Lộc Hà sẽ tiếp tục phát động, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, hiệu quả, giàu sức lan tỏa.

Qua đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13,8%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 400 tỷ đồng; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm đạt 16 nghìn tỷ đồng; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích bình quân trên 125 triệu đồng/ha; thị trấn Lộc Hà đạt chuẩn đô thị văn minh, có 6 xã đạt NTM nâng cao, 3 xã đạt NTM kiểu mẫu...

Tại hội nghị, huyện Lộc Hà đã tôn vinh 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast