Hà Tĩnh khai giảng lớp trung cấp công tác xã hội và chính trị - hành chính

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/9, tại TP. Hà Tĩnh, Hội Nông dân tỉnh, Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, Trường Chính trị Trần Phú phối hợp tổ chức khai giảng lớp trung cấp công tác xã hội và trung cấp lý luận chính trị - hành chính, niên khóa 2018 - 2020.

Hà Tĩnh khai giảng lớp trung cấp công tác xã hội và chính trị - hành chính

Tham gia khóa học có 85 học viên là cán bộ hội nông dân cấp cơ sở trong tỉnh. Mục tiêu của lớp học trung cấp này là đào tạo đội ngũ cán bộ ngành công tác xã hội chuyên sâu, tạo nguồn quy hoạch chức danh cán bộ chủ chốt lãnh đạo hội nông dân cấp xã. Sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ được cấp 2 bằng là trung cấp công tác xã hội và trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Hà Tĩnh khai giảng lớp trung cấp công tác xã hội và chính trị - hành chính

Hiệu trưởng trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam Vũ Ngọc Bình: Đề nghị học viên nỗ lực học tập theo phương châm học đi đôi với hành, học phải gắn với thực tiễn cuộc sống và công tác hội.

Theo đó, chương trình khóa học được chia gồm 3 phần: Phần chung, phần cơ sở và phần chuyên môn với 24 môn học, 95 học trình, diễn ra trong 4 học kỳ, 8 đợt học, kiểm tra, ôn tập, thực tập và thi tốt nghiệp cuối khóa. Chương trình khóa học được xây dựng theo phương châm lý luận gắn với thực tiễn, đi trước làm đầu.

Hà Tĩnh khai giảng lớp trung cấp công tác xã hội và chính trị - hành chính

Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh Bùi Nhân Sâm: Đây là lớp học mà học viên được tài trợ học phí, tài liệu, chi phí ăn ở, đi lại… Đề nghị học viên và các đơn vị sắp xếp lịch công việc tại địa phương để tham gia khóa học nghiêm túc, đồng thời, cần phải cố gắng thực hiện các nhiệm vụ được giao ở cơ sở.

Trong thời gian 2 năm, các học viên sẽ được trang bị kiến thức về công tác xã hội, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công tác vận động nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp...

Hà Tĩnh khai giảng lớp trung cấp công tác xã hội và chính trị - hành chính

Khóa học mở tại Hà Tĩnh có 85 học viên tham gia học tập

Ngoài ra, học viên còn được tham gia thực tế tại cơ sở, thực hành rèn luyện kỹ năng, đánh giá rút kinh nghiệm theo chương trình học. Đặc biệt, khi kết thúc khóa học, học viên được dự thi liên thông các lớp cao đẳng, đại học thuộc lĩnh vực công tác xã hội.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast