Hà Tĩnh luôn nỗ lực hết mình trong hợp tác, hỗ trợ Khăm Muộn phát triển

(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng đoàn công tác cấp cao tỉnh Hà Tĩnh vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn.

Hà Tĩnh luôn nỗ lực hết mình trong hợp tác, hỗ trợ Khăm Muộn phát triển

Lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn tặng hoa chúc mừng đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh

Tại buổi tiếp, Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Ô Đay Xủ Đa Phon khẳng định Hà Tĩnh và Khăm Muộn là hai tỉnh có nhiều điểm tương tương đồng. Khăm Muộn luôn coi Hà Tĩnh là người bạn, là đối tác vừa mang tính truyền thống vừa mang tính chiến lược lâu dài.

Hà Tĩnh luôn nỗ lực hết mình trong hợp tác, hỗ trợ Khăm Muộn phát triển

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn cho biết, mỗi lần sang thăm, làm việc tại Hà Tĩnh đều nhận thấy sự thay đổi nhanh chóng, vượt bậc của tỉnh. Hiện Khăm Muộn đang chuẩn bị Đại hội tỉnh Đảng bộ, những kinh nghiệm quý của Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, xây dụng nông thôn mới là bài học thực tiễn sinh động để địa phương học tập, vận dụng, đưa vào mục tiêu nghị quyết đại hội.

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của Hà Tĩnh trên mọi mặt để tỉnh ngày càng phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn.

Hà Tĩnh luôn nỗ lực hết mình trong hợp tác, hỗ trợ Khăm Muộn phát triển
Hà Tĩnh luôn nỗ lực hết mình trong hợp tác, hỗ trợ Khăm Muộn phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và đoàn thăm cầu Hữu Nghị 3 vị trí quan trọng trên tuyến vận tải Hà Tĩnh - Thà Khẹc - Nakhonphanom - Bangkok

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng gửi lời cảm ơn sâu sắc về những tình cảm quý báu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn đã giành cho Hà Tĩnh, đồng thời khẳng định Hà Tĩnh luôn trân trọng gìn giữ và vun đắp, để đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị tỉnh Khăm Muộn tiếp tục phối hợp để sớm triển khai mở tuyến vận tải Hà Tĩnh - Thà Khẹc - Nakhon Phanom - Băng Cốc; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hà Tĩnh yên tâm đầu tư, làm ăn lâu dài trên địa bàn; hai bên tiếp tục tăng cường công tác trao đổi đoàn, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Trước mắt, hai tỉnh cần quan tâm, chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung cho việc tổ chức Hội nghị cấp cao Hà Tĩnh - Khăm Muộn năm 2019.

Về các kiến nghị đề xuất của Khăm Muộn liên quan đến việc đào tạo lưu học sinh, việc xây dựng hệ thống thủy lợi tại huyện Nỏng Bốc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng khẳng định Hà Tĩnh luôn nỗ lực hết mình để giúp đỡ địa phương.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast