Hà Tĩnh - Bôlykhămxay vun dày tình hữu nghị, tăng cường hợp tác phát triển

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 23 đến 26/10, đoàn công tác cấp cao tỉnh Hà Tĩnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng dẫn đầu có chuyến thăm, làm việc tại CHDCND Lào.

Hà Tĩnh - Bôlykhămxay vun dày tình hữu nghị, tăng cường hợp tác phát triển

Bôlykhămxay do Bí thư - Tỉnh trưởng Kong Keo Say Xống Kham tiếp đoàn công tác cấp cao tỉnh Hà Tĩnh

Tại buổi làm việc với tỉnh Bôlykhămxay do Bí thư - Tỉnh trưởng Kong Keo Say Xống Kham chủ trì tiếp, lãnh đạo hai tỉnh đã vui mừng thông báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội, định hướng phát triển của mỗi bên và kết quả thực hiện mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Bôlykhămxay.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng khẳng định: Hà Tĩnh và Bôlykhămxay có mối quan hệ hợp tác hữu nghị lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh dày công vun đắp.

Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng khung hợp tác, thường xuyên cử các đoàn cấp cao đến thăm, làm việc, chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, cải cách hành chính, tạo điều kiện hỗ trợ chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp nhận và đào tạo cho các lưu học sinh là con em của Bôlykhămxay...

Hà Tĩnh - Bôlykhămxay vun dày tình hữu nghị, tăng cường hợp tác phát triển

Để mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng bền chặt, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn trong thời gian tới hai tỉnh tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân hai tỉnh đầu tư, qua lại lẫn nhau.

Thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Bôlykhămxay, hằng năm, ngoài trao đổi Đoàn cấp cao giữa hai tỉnh, tham dự các ngày lễ trọng đại, tết cổ truyền của hai nước, hai tỉnh, các sở, ban, ngành địa phương hai tỉnh tổ chức các sang thăm, trao đổi kinh nghiệm.

Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới tuân thủ Quy chế biên giới Việt Nam - Lào; tăng cường quản lý, bảo vệ hệ thống mốc quốc giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cũng đề nghị tỉnh Bôlykhămxay tạo điều kiện thuận lợi giúp đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên địa bàn.

Hà Tĩnh - Bôlykhămxay vun dày tình hữu nghị, tăng cường hợp tác phát triển

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bôlykhăm xay, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng đoàn thắp hương, tưởng niệm tại nhà thờ các anh hùng liệt sỹ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào...

Hà Tĩnh - Bôlykhămxay vun dày tình hữu nghị, tăng cường hợp tác phát triển

... thăm và động viên cán bộ, chiến sỹ đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh)...

Hà Tĩnh - Bôlykhămxay vun dày tình hữu nghị, tăng cường hợp tác phát triển
Hà Tĩnh - Bôlykhămxay vun dày tình hữu nghị, tăng cường hợp tác phát triển

... thăm công trường xây dựng Nhà thư viện tại Trường THPT Xí Tha Na Xay, tỉnh Bôlykhămxay (do tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng)

Bí thư - Tỉnh trưởng KongKeo Say Xống Kham cảm ơn những tình cảm quý báu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã luôn giành cho Bôlykhămxay trong những năm qua. Việc giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Hà Tĩnh đã góp phần giúp Bôlykhămxay đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư.

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhăm xay cũng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, các ngành ở Hà Tĩnh đã hỗ trợ giúp đỡ đào tạo lưu học sinh, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Mong muốn trong thời gian tới, hai tỉnh tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai tỉnh đầu tư qua lại lẫn nhau, nhất là Hà Tĩnh tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện để ngày càng có nhiều học sinh, cán bộ của Bôlykhămxay được đến học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bôlykhăm xay, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng đoàn công tác của tỉnh cũng đến thăm các tiểu thương tại chợ thị xã Pac Xan - nơi vụ hỏa hoạn vừa xẩy ra làm cháy 150 gian hàng, trong đó có nhiều gian hàng của các tiểu thương người Việt.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

[Quiz] Đơn vị cấp xã có bao nhiêu biên chế sau sắp xếp?

[Quiz] Đơn vị cấp xã có bao nhiêu biên chế sau sắp xếp?

Chính phủ sẽ căn cứ quy mô dân số, diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp và trên cơ sở đề xuất của địa phương để xây dựng tiêu chí bố trí biên chế cán bộ, công chức xã theo vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Ghi nhận công tác vận hành tại các xã mới ở Hà Tĩnh trong ngày đầu

Ghi nhận công tác vận hành tại các xã mới ở Hà Tĩnh trong ngày đầu

Sau mỗi nội dung thử nghiệm, các địa phương đã tổ chức họp rút kinh nghiệm với sự tham gia của cán bộ, công chức các xã, phường mới trên địa bàn. Cùng với 12 xã, phường được lựa chọn thử nghiệm, các địa phương còn lại cũng tập trung cao cho công tác chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện để vận hành bộ máy mới từ 1/7.
Vấn đề hôm nay: Hà Tĩnh sẵn sàng vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp

Vấn đề hôm nay: Hà Tĩnh sẵn sàng vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp

Từ ngày 1/7/2025, sẽ chính thức vận hành đơn vị hành chính mới với bộ máy chính quyền 2 cấp. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai những công việc gì để chuẩn bị cho việc vận hành bộ máy mới thông suốt, hiệu quả? Chi tiết có trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Xem xét thấu đáo các kiến nghị, tạo thuận lợi để đơn vị hành chính mới hoạt động hiệu quả

Xem xét thấu đáo các kiến nghị, tạo thuận lợi để đơn vị hành chính mới hoạt động hiệu quả

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, trong quá trình triển khai và vận hành bộ máy cấp xã mới, tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan sẽ luôn lắng nghe, xem xét một cách thấu đáo với những đề xuất, kiến nghị chính đáng từ địa phương, tạo mọi điều kiện thuận nhất để các đơn vị hành chính đi vào hoạt động hiệu quả.
Không vì sắp xếp bộ máy mà ảnh hưởng chất lượng Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Không vì sắp xếp bộ máy mà ảnh hưởng chất lượng Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang triển khai các nhiệm vụ mang tính lịch sử, do đó, các bộ, ngành, địa phương cần phải đảm bảo triển khai nhiệm vụ một cách thông suốt, không làm ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi.