Tạo thuận lợi cho lao động Hà Tĩnh làm ăn, sinh sống ở Thủ đô Viêng Chăn

(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng đoàn công tác cấp cao tỉnh Hà Tĩnh vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn và đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

​Trong không khí thân mật của buổi tiếp, Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn A Nu Phap Tu Na Lôm bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng đoàn công tác của Hà Tĩnh đến thăm và làm việc.

Tạo thuận lợi cho lao động Hà Tĩnh làm ăn, sinh sống ở Thủ đô Viêng Chăn

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng đoàn công tác cấp cao tỉnh Hà Tĩnh làm việc với lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn

Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn khẳng định chuyến thăm lần này của lãnh đạo cấp cao Hà Tĩnh đã thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác toàn diện của Hà Tĩnh với Thủ đô Viêng Chăn.

Hiện nay, Chính phủ hai nước Việt Nam – Lào và lãnh đạo hai tỉnh Hà Tĩnh và Thủ đô Viêng Chăn cũng đang nỗ lực để sớm ra đời tuyến đường sắt nối liền Viêng Chăn với Vũng Áng. Dự án này hoàn thành, đi vào hoạt động sẽ là cầu nối quan trọng để đưa mối quan hệ hợp tác hai tỉnh lên một tầm cao mới.

Viêng Chăn mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho Thủ đô. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển đô thị, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Tạo thuận lợi cho lao động Hà Tĩnh làm ăn, sinh sống ở Thủ đô Viêng Chăn

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn đối với đoàn, đồng thời khẳng định Hà Tĩnh luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác toàn diện với Thủ đô Viêng Chăn.

Đặc biệt, trong những năm qua, hai tỉnh đã thường xuyên tổ chức các đoàn cấp cao đến thăm và làm việc vơi nhau, tổ chức trao đổi lưu học sinh, khuyến khích doanh nghiệp hai tỉnh đầu tư qua lại lẫn nhau.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và các cơ quan chức năng ở Viêng Chăn đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh.

Mong muốn trong thời gian tới, hai tỉnh tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và xúc tiến du lịch; tăng cường xúc tiến đầu tư, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp của hai bên gặp gỡ, trao đổi hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Thủ đô Viêng Chăn tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, người lao động của tỉnh Hà Tĩnh đang làm ăn sinh sống tại Thủ đô Viêng Chăn.

Tạo thuận lợi cho lao động Hà Tĩnh làm ăn, sinh sống ở Thủ đô Viêng Chăn

Đoàn lãnh đạo Hà Tĩnh và Thủ đô Viêng Chăn chụp ảnh lưu niệm.

Đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng bày tỏ mong muốn Đại sứ giúp Hà Tĩnh trong việc quảng bá du lịch, những tiềm năng cơ hội đầu tư, thúc đẩy Chính phủ, các bộ ngành hai nước Việt – Lào sớm đầu tư, nâng cấp mở rộng tuyến Quốc lộ 8A.

Tạo thuận lợi cho lao động Hà Tĩnh làm ăn, sinh sống ở Thủ đô Viêng Chăn

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng đoàn công tác cấp cao tỉnh Hà Tĩnh thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Bên cạnh đó, Đại sứ có tiếng nói ủng hộ để các doanh nghiệp, người lao động Hà Tĩnh được tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư làm ăn, buôn bán, lao động trên đất bạn Lào.

​Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Hà Tĩnh trong việc tăng cường hợp tác toàn diện với nhiều tỉnh thành của nước bạn Lào. Chính mối quan hệ hợp tác đó đã không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng khẳng định phía bạn Lào đánh giá cao những tình cảm, vai trò, vị thế của Hà Tĩnh trong mối quan hệ hợp tác với Lào, nhất là việc liên doanh, liên kết để khai thác cảng biển Vũng Áng - cánh cửa ra biển cho nước bạn Lào, giúp hàng hóa nước bạn được thông thương dễ dàng đến các nước và ngược lại.

Trên cương vị công tác của mình, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng khẳng định sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ, giúp đỡ Hà Tĩnh tăng cường hợp tác với các tỉnh của nước bạn Lào.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!