3 điểm bán hàng phục vụ người dân bị phong tỏa ở thị trấn Xuân An

(Baohatinh.vn) - 3 điểm bán hàng vừa được thiết lập ở thị trấn Xuân An (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) có đầy đủ các mặt hàng thiết yếu để phục vụ hơn 11.000 người dân toàn thị trấn.

3 điểm bán hàng phục vụ người dân bị phong tỏa ở thị trấn Xuân An

Sáng nay (24/8), thị trấn Xuân An tổ chức 3 điểm bán hàng tại các tổ dân phố 3, 6, 9 để cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân toàn thị trấn cũng như tạo thêm việc làm cho bà con tiểu thương. Trong ảnh: Điểm bán hàng tại tổ dân phố 9 được bố trí đảm bảo khoảng cách hợp lý, tránh tập trung đông người.

3 điểm bán hàng phục vụ người dân bị phong tỏa ở thị trấn Xuân An

Các điểm bán có đầy đủ những mặt hàng phục vụ cho đời sống hằng ngày như: thị, cá, rau, đậu phụ... Để mua được hàng, người dân phải đăng ký trước sản phầm cần mua để những người phụ trách gian hàng chuẩn bị. Trong ảnh: Các tiểu thương chuẩn bị hàng hóa phục vụ người dân tại gian hàng ở tổ dân phố 6.

3 điểm bán hàng phục vụ người dân bị phong tỏa ở thị trấn Xuân An

Được biết, các tiểu thương tham gia bán hàng chỉ được nhập hàng từ những địa phương không có ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, những tiểu thương này trước khi vào điểm bán phải có kết quả test nhanh âm tính.

3 điểm bán hàng phục vụ người dân bị phong tỏa ở thị trấn Xuân An

Trước khi vào mua hàng tại điểm bán ở tổ dân phố 3, chị Nguyễn Thị Lan được đo thân nhiệt. Cầm trên tay phiếu mua hàng lần 1 (3 ngày sau mới có thể mua tiếp), chị Lan cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đi chợ kiểu này nên cũng hơi bỡ ngỡ. Dù vậy, người dân chúng tôi rất đồng tình và cảm ơn chính quyền địa phương đã tổ chức điểm chợ thiết thực này".

3 điểm bán hàng phục vụ người dân bị phong tỏa ở thị trấn Xuân An

Mỗi điểm bán có từ 6 - 7 gian hàng tham gia. Các gian hàng được thiết lập "hàng rào mềm" để đảm bảo khoảng cách. Ngoài đến mua hàng trực tiếp, người dân còn được giao hàng bởi các shipper (đã test nhanh cho kết quả âm tính) khi có yêu cầu. Trong ảnh: Người dân mua hàng ở điểm bán thuộc tổ dân phố 9.

3 điểm bán hàng phục vụ người dân bị phong tỏa ở thị trấn Xuân An

"Mặc dù đã đăng ký nhưng đôi khi người mua không đến lấy hoặc có khi mua vượt quá số lượng khiến chúng tôi bị lỡ kế hoạch. Thế nhưng, việc buôn bán không bị gián đoạn là chúng tôi vui lắm rồi " - chị Đào Thị Dung, tiểu thương tại điểm bán tổ dân phố 9 cho hay.

3 điểm bán hàng phục vụ người dân bị phong tỏa ở thị trấn Xuân An

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An Phan Văn Lĩnh cho biết: "Để phục vụ nhu yếu phẩm thiết yếu cho hơn 11.000 người dân thị trấn bị phong tỏa do dịch bệnh COVID-19 là rất khó, thế nhưng, trong khả năng của mình, chúng tôi sẽ làm hết sức để bà con yên tâm". Trong ảnh: Các điểm bán được bố trí hơn 10 người để hướng dẫn, nhắc nhở khi người dân đến mua hàng.

Để vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân đang thực hiện phong tỏa phòng chống dịch bệnh, Đoàn Thanh niên thị trấn Xuân An đã kịp thời thành lập “Đội shipper áo xanh” với 15 thành viên.

3 điểm bán hàng phục vụ người dân bị phong tỏa ở thị trấn Xuân An

Từ 7 - 10 giờ mỗi ngày, các thành viên có mặt tại điểm bán hàng để thực hiện nhiệm vụ.

Từ 7 - 10 giờ mỗi ngày, các thành viên “Đội shipper áo xanh” có mặt tại điểm bán hàng tại các tổ dân phố 3, 6, 9 (thị trấn Xuân An) để nhận nhu yếu phẩm và chịu trách nhiệm giao hàng đến tận các gia đình theo danh sách được cung cấp. Đồng thời, đội cũng nhận mua giúp các gia đình những đồ dùng thiết yếu nhằm hạn chế tình trạng người dân ra đường nhiều.

Được biết, các hộ dân trong khu vực bị phong tỏa nếu có nhu cầu mua sẽ ghi rõ thông tin hàng hóa vào giấy đăng ký với các nội dung: tên chủ hộ, địa chỉ, số điện thoại, nhu yếu phẩm cần mua… Sau đó, tổ trưởng tổ dân phố sẽ đến từng nhà lấy giấy đăng ký, tổng hợp và báo cho “Đội shipper áo xanh”.

Đối với những gia đình có người đang cách ly tại nhà, khi có nhu cầu cần mua hàng có thể liên lạc trực tiếp đến số điện thoại mà Đoàn Thanh niên thị trấn Xuân An đăng công khai trên mạng xã hội để được hỗ trợ kịp thời.

3 điểm bán hàng phục vụ người dân bị phong tỏa ở thị trấn Xuân An

“Đội shipper áo xanh” cũng nhận mua giúp nếu người dân có nhu cầu.

Bên cạnh đó, các thành viên của đội còn nắm bắt thông tin những hộ có người già yếu, trẻ em gặp khó khăn, kịp thời báo cho chính quyền địa phương để có phương án giúp đỡ.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Xuân An Hồ Phan Anh Đức: "Để đảm bảo phòng chống dịch, mỗi bạn shipper đều được test nhanh COVID-19 ba ngày một lần, khi đi giao nhận hàng đều mang theo nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế và kính chắn giọt bắn.

Đặc biệt, chúng tôi cũng quán triệt các thành viên phải cố gắng đáp ứng kịp thời nhu cầu người dân với thái độ nhiệt tình, vui vẻ. Đội sẽ hoạt động cho đến khi thị trấn Xuân An hoàn toàn khống chế được dịch bệnh".

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast