Can Lộc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

(Baohatinh.vn) - Ngay khi phát hiện các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 từ công dân đã hoàn thành cách ly tập trung ở Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.

Can Lộc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Tùng Lộc.

Ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, huyện đã chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ trong các khu cách ly và người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà; tạo điều kiện cho các công dân hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày được cách ly tập trung thêm 7 ngày nếu có nhu cầu. Các địa phương thiết lập chốt kiểm soát theo phương châm bảo vệ vùng xanh, yêu cầu tất cả mọi người ra/vào địa bàn xã, phường, thị trấn đều phải khai báo y tế để phục vụ công tác kiểm soát dịch bệnh”.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của huyện, ngay trong chiều 20/8, 18/18 xã, thị trấn ở Can Lộc đã đồng loạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Phương án lập chốt chặn các tuyến đường liên huyện, đường về trung tâm huyện và nâng cấp độ phòng chống dịch đã được các xã, thị trấn triển khai.

“Ngay trong đêm 20/8, chúng tôi đã lập chốt kiểm soát đầu tiên trên tuyến đường từ xã Kim Song Trường đi Hồng Lĩnh, chuẩn bị các phương tiện, bố trí nhân lực trực 24/24 và dự kiến ngày mai sẽ lập thêm 2 chốt trên các tuyến đường liên huyện, kiểm soát chặt chẽ người ra/vào trên địa bàn” - Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường Nguyễn Quốc Việt chia sẻ.

Can Lộc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Chốt kiểm soát trên tuyến đường từ xã Kim Song Trường đi thị xã Hồng Lĩnh được lập trong đêm 20/8.

Tại xã Thanh Lộc, việc quản lý người cách ly y tế tại nhà đã được thực hiện qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò các lực lượng tại các thôn, cụm dân cư, tổ liên gia để quản lý các đối tượng và giữ an toàn cho từng cụm dân cư, từng thôn. Xã cũng đã bố trí điểm trung chuyển để tiếp nhận công dân từ ngoại tỉnh trở về.

Ông Nguyễn Quang Phú - Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc cho biết: “Chúng tôi đã lấy hội trường UBND xã làm điểm trung chuyển để tiếp nhận người về từ vùng dịch. Họ sẽ thực hiện cách ly tạm thời ở đây cho đến khi mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính mới đưa vào các khu cách ly tập trung. Xã cũng sẵn sàng 3 điểm cách ly để phân luồng công dân đi từ các vùng có nguy cơ cao, nguy cơ thấp nhằm hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm chéo”.

Can Lộc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng ở thị trấn Nghèn phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, nhắc nhở, giám sát người thực hện cách ly y tế tại nhà.

Thị trấn Nghèn cũng đang trong tình huống sẵn sàng ứng phó với các diễn biến bất thường về dịch bệnh. Theo đó, các ki ốt kinh doanh trên tuyến quốc lộ 1A đã tạm thời đóng cửa. Các hộ kinh doanh tại chợ Nghèn và một số người dân có nguy cơ cao cũng được test nhanh kháng nguyên COVID-19.

Tại xã Tùng Lộc, huyện đã giao trách nhiệm cho BCĐ phòng chống dịch quản lý nghiêm người dân trong các khu vực phong toả. Tuyệt đối không cho người dân được ra khỏi nhà, “ai ở đâu thì ở yên tại đó”, chỉ được tiếp xúc với nhân viên y tế, người có nhiệm vụ ra/vào khu vực phong toả.

Can Lộc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Lực lượng chức năng phun tiêu độc khử trùng đường làng, ngõ xóm ởTùng Lộc. .

Ông Đặng Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc thông tin: “Hiện nay, các đồng chí lãnh đạo xã và trưởng các ngành đã về bám nắm, chỉ đạo tại từng cụm dân cư trong các khu vực cách ly, phong toả. Xã cũng đang xây dựng phương án cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân. Cấp phiếu đi chợ cho người dân để tránh tụ tập đông người ở các điểm mua bán. Quán triệt người dân không tổ chức lễ tế tại các nhà thờ họ dịp Rằm tháng Bảy âm lịch”.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của huyện, các địa phương ở Can Lộc đã và đang vào cuộc quyết liệt bằng những hành động cụ thể. Cả hệ thống chính trị ở Can Lộc đang đồng sức, đồng lòng, quyết tâm cao độ trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với việc thực hiện các chủ trương chung nhằm nâng cao cấp độ phòng chống dịch, người dân Can Lộc cũng đang đề cao ý thức, trách nhiệm tự bảo vệ mình trước những nguy cơ lây nhiễm.

Đến thời điểm hiện tại, huyện Can Lộc có 584 công dân thực hiện cách ly tại 20 khu cách ly tập trung, 216 trường hợp cách ly tại nhà, 1.363 trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà. Trong ngày 20/8, các lực lượng chức năng đã truy vết được 46 F1 và 151 F2 liên quan đến 4 ca bệnh trong cộng đồng ở xã Tùng Lộc; lấy 865 mẫu xét nghiệm RT-PCR cho người dân, chủ yếu trên địa bàn Tùng Lộc.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!