Hà Tĩnh kiên quyết xử lý các cơ sở bán lẻ thuốc vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đình chỉ hoạt động hoặc rút giấy phép đối với những cơ sở bán lẻ thuốc chữa bệnh vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 7/8 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận 18 ca bệnh trong cộng đồng, trong đó có 4 ca bệnh khi có các triệu chứng nghi ngờ như: sốt, ho… đã tự ý đi mua thuốc về nhà điều trị, đến lúc không khỏi mới đến các cơ sở y tế xét nghiệm.

Hà Tĩnh kiên quyết xử lý các cơ sở bán lẻ thuốc vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo công tác phòng, chống dịch khi có ca bệnh trong cộng đồng tại TX Hồng Lĩnh.

Việc các cơ sở bán lẻ thuốc vẫn bán thuốc cho khách hàng có triệu chứng nghi ngờ và không lưu lại thông tin của khách hàng để thông báo cho cơ quan chức năng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định phòng, chống dịch mà ngành y tế đã đề ra, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Vì vậy, cần có các giải pháp mạnh trong quản lý, giám sát đối với các cơ sở bán lẻ thuốc là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

Hà Tĩnh kiên quyết xử lý các cơ sở bán lẻ thuốc vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Sở Y tế Hà Tĩnh đã ban hành nhiều quy định về phòng, chống dịch đối với các cơ sở kinh doanh dược.

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vào chiều ngày 16/8, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã yêu cầu các địa phương tập trung tuyên truyền các cơ sở bán thuốc chấp hành quy định phòng dịch; rút giấy phép hoạt động hoặc đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở bán thuốc chữa bệnh không ghi chép thông tin khách hàng, không báo chính quyền địa phương các trường hợp ho, sốt, để dịch lây lan trong cộng đồng.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các địa phương đang quyết liệt vào cuộc siết chặt quản lý các cơ sở bán lẻ thuốc chữa bệnh trên từng địa bàn.

Hà Tĩnh kiên quyết xử lý các cơ sở bán lẻ thuốc vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Một quầy thuốc tại phường Tân Giang vừa bị đình chỉ do vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Tại Cẩm Xuyên - địa phương có ca bệnh trong cộng đồng trước đó đã tự mua thuốc điều trị, theo ông Nguyễn Xuân Duyệt - Phụ trách Phòng Y tế huyện cho biết, ngành chức năng đã thu thập đầy đủ thông tin với chủ cơ sở bán thuốc vi phạm quy định phòng, chống dịch. Sau khi thị trấn Cẩm Xuyên kết thúc phong tỏa, dịch bệnh từng bước được kiểm soát, ngành chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm.

Huyện cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra đến tận từng cơ sở bán lẻ thuốc và yêu cầu từng hộ kinh doanh viết bản cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch với từng địa phương.

Hà Tĩnh kiên quyết xử lý các cơ sở bán lẻ thuốc vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Ngành chức năng Lộc Hà kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch của cơ sở bán lẻ thuốc chữa bệnh.

Là địa bàn trung tâm, với 137 cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn, TP Hà Tĩnh đã tổ chức các đợt kiểm tra và yêu cầu 100% cơ sở bán lẻ thuốc cam kết chấp hành quy định phòng, chống dịch.

Theo bác sỹ Dương Đăng Ngọc - Trưởng phòng Y tế TP Hà Tĩnh: “Để tiếp tục siết chặt công tác quản lý đối với các cơ sở thuốc theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Phòng Y tế sẽ phối hợp với lực lượng công an, chỉ đạo các xã, phường, các trạm y tế vào cuộc quyết liệt, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm”.

Ông Lê Hữu Hiệp - Chủ tịch UBND phường Tân Giang cho biết, trên địa bàn phường có 6 cơ sở bán lẻ thuốc, qua kiểm tra đã phát hiện 1 cơ sở vi phạm quy định phòng, chống dịch. UBND phường đã ra quyết định đình chỉ hoạt động để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hà Tĩnh kiên quyết xử lý các cơ sở bán lẻ thuốc vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Nhiều địa phương yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc ký cam kết chấp hành các quy định phòng, chống dịch.

Với huyện Lộc Hà, trước những nguy cơ dịch trong cộng đồng, bên cạnh ngành chức năng của huyện siết chặt công tác quản lý 54 cơ sở bán lẻ thuốc chữa bệnh, Thường trực Huyện ủy cũng đã trực tiếp tham gia kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định phòng, chống dịch tại một số cơ sở ở các xã, thị trấn.

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn cho biết: “Qua kiểm tra, Thường trực Huyện ủy đã yêu cầu các xã, thị trấn phải vào cuộc quyết liệt hơn trong công tác quản lý các cơ sở kinh doanh thuốc. Theo đó, tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh thuốc chấp hành các quy định về việc ghi sổ theo dõi khách hàng, lập các nhóm Zalo giữa các hiệu thuốc với chính quyền địa phương và trạm y tế để thông tin kịp thời các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc ký cam kết chấp hành các quy định phòng, chống dịch và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm nếu vi phạm”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.