Rùng mình xem thợ xây "làm xiếc" trên những giàn giáo thô sơ ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thường xuyên phải làm việc trong môi trường nguy hiểm, ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, tính mạng nhưng phần lớn các thợ xây ở Hà Tĩnh vẫn đang coi nhẹ trang bị bảo hộ lao động. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn thương tâm, mà người gánh chịu hậu quả là chính các thợ xây và gia đình họ.

Rùng mình xem thợ xây “làm xiếc” trên những giàn giáo thô sơ ở Hà Tĩnh

May mắn thoát chết khi rơi từ lầu 4 căn nhà đang xây xuống đất nhưng anh Trần Hậu H. (SN 1984, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) bị gãy 6 xương sườn, gãy đùi phải, tràn dịch màng phổi, chấn thương sọ não. Theo bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp BVĐK Hà Tĩnh, do bị đa chấn thương, bệnh nhân phải trải qua thời gian điều trị dài mới có thể hồi phục. Điều đáng nói là, nam thợ xây này cũng đã 2 lần gặp các tai nạn lao động trong quá trình làm việc.

Rùng mình xem thợ xây “làm xiếc” trên những giàn giáo thô sơ ở Hà Tĩnh

Nghề thợ xây thường xuyên phải làm việc trong môi trường nguy hiểm, hay treo mình lơ lửng trên những tòa nhà cao tầng giữa điều kiện nắng nóng...

Rùng mình xem thợ xây “làm xiếc” trên những giàn giáo thô sơ ở Hà Tĩnh

Tuy vậy, các chủ thầu xây dựng và bản thân người thợ vẫn đang coi thường các trang bị bảo hộ lao động. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới các tai nạn đau lòng...

Rùng mình xem thợ xây “làm xiếc” trên những giàn giáo thô sơ ở Hà Tĩnh

Dạo quanh các công trình đang xây dựng ở TP Hà Tĩnh, từ trường học, đường giao thông, nhà ở…, rất dễ bắt gặp cảnh người thợ xây không đồ bảo hộ, đứng cheo leo trên các giàn giáo đơn sơ. Nếu không may sẩy chân hoặc sơ ý, rất dễ gặp tai nạn nghiêm trọng.

Rùng mình xem thợ xây “làm xiếc” trên những giàn giáo thô sơ ở Hà Tĩnh

Có trên 20 năm làm nghề thợ xây nhưng ông Bính (46 tuổi, trú xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) chưa từng trang bị bảo hộ lao động. Chủ thầu thuê ông làm cũng không đề cập tới vấn đề này. Theo ông Bính, điều giúp ông tránh khỏi tai nạn là kinh nghiệm và… may mắn.

Rùng mình xem thợ xây “làm xiếc” trên những giàn giáo thô sơ ở Hà Tĩnh

Không chỉ ông Bính mà các thợ làm cùng cũng không ai có đồ bảo hộ lao động đúng chuẩn. Nếu có thì cũng là do mỗi người thợ tự trang bị nhưng cũng rất đơn giản, thậm chí có người còn làm việc khi tay không đeo găng.

Rùng mình xem thợ xây “làm xiếc” trên những giàn giáo thô sơ ở Hà Tĩnh

Theo chia sẻ của họ, không ai có suy nghĩ về việc trang bị đồ bảo hộ cho bản thân. Trường hợp gặp tai nạn thì cũng chỉ biết chấp nhận.

Rùng mình xem thợ xây “làm xiếc” trên những giàn giáo thô sơ ở Hà Tĩnh

Bác sỹ Nguyễn Xuân Thái - Phó trưởng Khoa Cấp cứu - Chống độc BVĐK Hà Tĩnh cho hay, khoa cũng thường xuyên tiếp nhận các trường hợp thợ hồ gặp tai nạn lao động, dẫn tới các đa chấn thương như gãy tay chân, chấn thương cột sống, sọ não…

Rùng mình xem thợ xây “làm xiếc” trên những giàn giáo thô sơ ở Hà Tĩnh

Bác sỹ Thái khuyến cáo, để tránh các tai nạn đáng tiếc, bản thân mỗi người thợ xây phải luôn chú trọng vấn đề đồ bảo hộ lao động. Trước khi làm việc, phải kiểm tra độ chắc chắn của giàn giáo, lúc làm việc trên cao cần đeo dây an toàn. Ngoài ra cũng phải đảm bảo chế độ ăn nghỉ phù hợp, tránh sử dụng bia rượu trước và trong khi làm việc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast