Hà Tĩnh - 10 dấu ấn nổi bật năm 2018

(Baohatinh.vn) - Năm 2018, mặc dù thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu đáng tự hào. Báo Hà Tĩnh điểm lại những dấu ấn nổi bật về Kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong năm 2018.

Hà Tĩnh - 10 dấu ấn nổi bật năm 2018

1. Năm 2018, Hà Tĩnh tập trung cao cho công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Theo đó, đối với cơ quan hành chính cấp tỉnh, toàn tỉnh đã giảm 5 chi cục, 29 phòng chuyên môn thuộc sở, ngành, 29 phòng, tổ chức thuộc các ban, chi cục; thực hiện việc sắp xếp mạng lưới y tế, trường học... Đối với cấp huyện, tiếp tục tinh gọn bên trong các tổ chức; sáp nhập các ban thuộc huyện ủy; các phòng, ban thuộc UBND huyện... Đối với cấp xã, từ nay đến năm 2020, dự kiến sáp nhập các xã dưới 50% tiêu chuẩn quy mô dân số và diện tích tự nhiên.

Hà Tĩnh - 10 dấu ấn nổi bật năm 2018

2. Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và thành công tốt đẹp. Các hoạt động lễ kỷ niệm đã thu hút cả hệ thống chính trị và nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng về tinh thần hy sinh anh dũng của quân và dân ta, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao cả. Đặc biệt, nhân dịp này, lượng du khách về với Đồng Lộc tăng đột biến, góp phần giới thiệu, quảng bá mảnh đất, con người Hà Tĩnh đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Hà Tĩnh - 10 dấu ấn nổi bật năm 2018

3. Văn hóa đạt nhiều thành tựu nổi bật và kết thúc năm 2018 với lễ kỷ niệm 240 năm ngày sinh, tưởng niệm 160 năm ngày mất Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ trang trọng, hoành tráng. Đặc biệt, Hoàng Hoa sứ trình đồ của dòng họ Nguyễn Huy và Thám hoa Nguyễn Huy Oánh được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cùng với Mộc bản trường học Phúc Giang, dòng họ Nguyễn Huy đã có 2 công trình được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu ký ức thế giới.

Hà Tĩnh - 10 dấu ấn nổi bật năm 2018

4. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2018 đạt 20,8%; trong đó: Nông nghiệp tăng 5,9%, công nghiệp và xây dựng tăng 48,9%, dịch vụ tăng 6,5%. Khu vực công nghiệp tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Quy mô GRDP năm 2018 theo giá hiện hành đạt 65 nghìn tỷ đồng, gấp 1,22 lần so với GRDP năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng, tương đương 2.217 USD (cả nước 2.540 USD). Kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp.

Hà Tĩnh - 10 dấu ấn nổi bật năm 2018

5. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 12.300 tỷ đồng, bằng 130,8% dự toán, tăng 37,7% so với năm 2017. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 6.300 tỷ đồng (105% dự toán, tăng 4,6% so với năm 2017; 12/13 địa phương có số thu đạt và vượt kế hoạch. Thu xuất nhập khẩu 6.000 tỷ đồng (bằng 176,5% dự toán, tăng 106% so với năm 2017); nguồn thu chủ yếu từ nhập khẩu thiết bị máy móc và nguyên liệu phục vụ sản xuất dự án Formosa.

Hà Tĩnh - 10 dấu ấn nổi bật năm 2018

6. Hà Tĩnh tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huy động trên 10.700 người, gồm cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, cùng hàng trăm phương tiện, thiết bị… Cuộc diễn tập đã hoàn thành 3 giai đoạn, thể hiện quán triệt sâu sắc, vận dụng có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ điều hành địa phương ở các trạng thái quốc phòng, chuyển sang thời chiến, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập đảm bảo an toàn tuyệt đối, được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá đạt loại giỏi.

Hà Tĩnh - 10 dấu ấn nổi bật năm 2018

7. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, toàn huyện Nghi Xuân có 17/17 xã được công nhận đạt chuẩn; 148/148 thôn đã xây dựng phương án triển khai khu dân cư NTM kiểu mẫu. Năm 2018, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 5.030 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,66 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,66%. Nghi Xuân đã hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2018, trước 2 năm so với kế hoạch đề ra.

Hà Tĩnh - 10 dấu ấn nổi bật năm 2018

8. Sau khi Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh khai trương, đi vào hoạt động (tháng 7/2017), năm 2018, Hà Tĩnh thành lập thêm 8 trung tâm hành chính công cấp huyện, hoàn thành mục tiêu đưa vào hoạt động đồng bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh và 13/13 trung tâm hành chính công cấp huyện phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Các trung tâm được đầu tư xây dựng hệ thống mạng máy tính và trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Hà Tĩnh - 10 dấu ấn nổi bật năm 2018

9. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh năm 2018 ước đạt 3,25 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 800 triệu USD, đạt 170% kế hoạch, tăng gấp 3 lần so với năm 2017. Các mặt hàng xuất khẩu truyền thống (chè, dăm gỗ, may mặc) duy trì ổn định, riêng thép xuất trên 600 triệu USD, chiếm tỷ trọng 77% tổng kim ngạch. Nhập khẩu ước đạt 2,45 tỷ USD, tăng gấp 2,26 lần so với năm 2017.

Hà Tĩnh - 10 dấu ấn nổi bật năm 2018

10. Năm 2018 ghi dấu sự thành công của thể thao thành tích cao Hà Tĩnh tại các đấu trường quốc gia và quốc tế. Các vận động viên tỉnh nhà tham gia 29 giải, giành 129 huy chương, trong đó có 23 huy chương tại 12 giải quốc tế, giành 1 HCB pencak silat tại Asiad 2018. Thành tích này góp phần khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam nói chung, thể thao Hà Tĩnh nói riêng trên đấu trường trong nước, quốc tế.

(10 dấu ấn nổi bật do Báo Hà Tĩnh bình chọn)

Chủ đề Chào năm mới 2020

Chủ đề ĐÓN CHÀO NĂM MỚI

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast