TP Hà Tĩnh trồng bổ sung cây xanh, tạo cảnh quan đô thị sạch - đẹp

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục thực hiện kế hoạch trồng mới 100.000 cây xanh trên địa bàn TP Hà Tĩnh, Thành đoàn và Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã huy động lực lượng ra quân trồng cây tạo cảnh quan môi trường, xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp.

TP Hà Tĩnh trồng bổ sung cây xanh, tạo cảnh quan đô thị sạch - đẹp

Sáng 19/3, Thành đoàn Hà Tĩnh tổ chức lễ ra quân xây dựng công trình “Mê cung xanh” tại Công viên trung tâm thành phố. Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu cùng dự.

TP Hà Tĩnh trồng bổ sung cây xanh, tạo cảnh quan đô thị sạch - đẹp

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu: "Việc ra quân trồng cây của tuổi trẻ TP Hà Tĩnh nói chung và xây dựng “Mê cung xanh” nói riêng có ý nghĩa quan trọng. Không chỉ chung sức cùng toàn thành phố thực hiện kế hoạch trồng 100.000 cây xanh, chỉnh trang đô thị ngày càng xanh hơn, đẹp và văn minh, hiện đại hơn mà còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương."

TP Hà Tĩnh trồng bổ sung cây xanh, tạo cảnh quan đô thị sạch - đẹp

Sau lễ ra quân, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Hiếu đã cùng tham gia trồng cây xây dựng công trình “Mê cung xanh”.

TP Hà Tĩnh trồng bổ sung cây xanh, tạo cảnh quan đô thị sạch - đẹp

Để thực hiện công trình, Thành đoàn Hà Tĩnh đã huy động gần 100 ĐVTN đến từ các tổ chức cơ sở đoàn phường, xã và một số đơn vị trên địa bàn ra quân trồng cây. Trước đó, đơn vị đã cho định hình kiến trúc, cải tạo đất, đảm bảo cho cây sau khi trồng được phát triển tốt.

TP Hà Tĩnh trồng bổ sung cây xanh, tạo cảnh quan đô thị sạch - đẹp

"Mê cung xanh" rộng 2.000 m2, bố trí 2.020 cây hồng lộc trồng theo lối hàng rào zic - zắc để tạo vòng cánh cung lớn và kết nối với một số công trình cảnh quan khác tại công viên trung tâm. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là điểm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân, đồng thời góp phần tạo cảnh quan cho thành phố.

TP Hà Tĩnh trồng bổ sung cây xanh, tạo cảnh quan đô thị sạch - đẹp

Công trình có tổng mức đầu tư 300 triệu đồng, từ nguồn ngân sách và huy động xã hội hóa.

TP Hà Tĩnh trồng bổ sung cây xanh, tạo cảnh quan đô thị sạch - đẹp

Dự kiến, “Mê cung xanh” sẽ được hoàn thành trong tháng 3/2022, là một trong những công trình mang điểm nhấn trong tháng thanh niên của tuổi trẻ Thành Sen, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

TP Hà Tĩnh trồng bổ sung cây xanh, tạo cảnh quan đô thị sạch - đẹp

Cũng trong sáng 19/3, Công ty Điện lực Hà Tĩnh phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức lễ trồng cây trong chương trình “Vì một Việt Nam xanh” tại phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh). Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng tham dự.

TP Hà Tĩnh trồng bổ sung cây xanh, tạo cảnh quan đô thị sạch - đẹp

Ông Nguyễn Tiến Long - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị luôn xác định trồng cây xanh là việc làm ý nghĩa, gắn liền với những hoạt động của công ty nhằm góp phần thực hiện chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Chỉnh phủ và kế hoạch trồng 100.000 cây xanh của TP Hà Tĩnh. Hy vọng những hàng cây xanh được trồng ngày hôm nay sẽ sinh trưởng và phát triển tốt, góp phần tạo điểm nhấn về cảnh quan cho phường Tân Giang nói riêng và thành phố Hà Tĩnh nói chung.

TP Hà Tĩnh trồng bổ sung cây xanh, tạo cảnh quan đô thị sạch - đẹp

Ngay sau lễ phát động, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiến hành trồng những cây xanh đầu tiên.

TP Hà Tĩnh trồng bổ sung cây xanh, tạo cảnh quan đô thị sạch - đẹp

Trong đợt này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ trồng 32 cây mỹ nhân, trong đó 20 cây tại khu vực Hào thành, 12 cây trồng dọc bờ sông Cụt với tổng trị giá 50 triệu đồng.

TP Hà Tĩnh trồng bổ sung cây xanh, tạo cảnh quan đô thị sạch - đẹp

Cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh cùng người dân sinh sống trên địa bàn tích cực tham gia trồng cây.

Hào Thành - Sông Cụt là địa danh có giá trị lịch sử đặc biệt, gắn với quá trình hình thành và phát triển của tỉnh lỵ Hà Tĩnh. Sự quan tâm, hỗ trợ của Công ty Điện lực Hà Tĩnh có ý nghĩa rất lớn, góp phần cùng với phường thực hiện kế hoạch chỉnh trang công trình văn hóa, lịch sử này. UBND phường cùng người dân sẽ có trách nhiệm chăm sóc bảo vệ cây sinh trưởng và phát triển tốt. Đây cũng là động lực, là tiền đề để phường tăng cường vận động toàn dân tích cực trồng cây xanh, làm đẹp phố phường.

Ông Lê Hữu Hiệp - Chủ tịch UBND phường Tân Giang

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast