Mang "Tết yêu thương” đến người dân và chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những món quà ý nghĩa trong chương trình “Tết yêu thương - Xuân Quý Mão 2023” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các cấp ngành Hà Tĩnh trao tặng đã góp phần động viên các hoàn cảnh phụ nữ khó khăn, trẻ em nghèo và ấm lòng cán bộ, chiến sỹ biên phòng xã Hòa Hải (Hương Khê).

Chiều 6/1, tại xã Hòa Hải (Hương Khê), Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN Hà Tĩnh và Đồn Biên phòng Hòa Hải (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) tổ chức chương trình “Tết yêu thương - Xuân Quý Mão 2023”.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương; Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

Mang Tết yêu thương” đến người dân và chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự chương trình.

Chương trình “Tết yêu thương - Xuân Quý Mão 2023” là một trong những hoạt động của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Hà Tĩnh nhằm thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp triển khai từ năm 2018.

Mang Tết yêu thương” đến người dân và chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh

Chương trình văn nghệ tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương thông tin đến đại biểu và bà con nhân dân về những kết quả đạt được sau 5 năm Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng các cấp triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Theo đó, với sự chung tay, đồng hành của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân từ Trung ương đến địa phương hướng đã huy động được tổng nguồn lực hỗ trợ đến nay đạt gần 277 tỉ đồng. Trong đó, hỗ trợ 2.210 mô hình sinh kế, 946 mái ấm tình thương, 1.131 công trình dân sinh; tặng 67.206 suất quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, 5.506 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó...

Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp tích cực của các cấp hội phụ nữ, bộ đội biên phòng và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo.

Mang Tết yêu thương” đến người dân và chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương phát biểu tại chương trình.

Trong đó, Hội LHPN Hà Tĩnh đã thành lập được 16 CLB “Phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh” tại 100% đơn vị có đồn biên phòng đóng trên địa bàn; huy động được 13 tỷ đồng thực hiện nhiều chương trình cho phụ nữ, trẻ em và Nhân dân vùng biên.

Đặc biệt, đối với địa bàn Hòa Hải, các đơn vị đã huy động nguồn lực hỗ trợ 4 mái ấm tình thương (trị giá 50 triệu đồng/nhà); 15 mô hình sinh kế; trao 306 suất quà, 1.597 bếp đun không khói cho các cán bộ hội, gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động giao lưu, nấu bánh chưng, tặng quà các chiến sỹ đồn biên phòng; tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn…

Chương trình “Tết yêu thương - Xuân Quý Mão 2023” nhằm động viên kịp thời các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, Nhân dân xã vùng biên nhân dịp tết đến, xuân về.

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN Hà Tĩnh cùng Công an tỉnh, Ủy ban MTTQ huyện Hương Khê đã tặng 142 suất quà và 1 mái ấm tình thương với tổng trị giá hơn 144 triệu đồng cho các đối tượng là gia đình chính sách, cán bộ chi hội, cá nhân tiêu biểu, hội viên phụ nữ, học sinh khó khăn, trẻ mồ côi trên địa bàn huyện Hương Khê.

Mang Tết yêu thương” đến người dân và chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách, trẻ mồ côi (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).

Mang Tết yêu thương” đến người dân và chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh và huyện Hương Khê trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).

Mang Tết yêu thương” đến người dân và chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh

Đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Hà Tĩnh trao quà cho cán bộ Hội các cấp tiêu biểu của huyện Hương Khê.

Mang Tết yêu thương” đến người dân và chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh

Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh trao 70 suất quà (mỗi suất 320 ngàn đồng) cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hòa Hải.

Mang Tết yêu thương” đến người dân và chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao 20 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn xã tại Hòa Hải.

Mang Tết yêu thương” đến người dân và chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh

Lãnh đạo huyện Hương Khê trao 19 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các gia đình khó khăn tại xã Hòa Hải.

Mang Tết yêu thương” đến người dân và chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh

Trước đó, Trung ương Hội LHPN Việt Nam cùng Hội LHPN Hà Tĩnh trao biểu trưng hỗ trợ xây nhà mái ấm 50 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Hoa (thôn 6, xã Hương Đô, Hương Khê) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cũng trong chiều 6/1, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Hòa Hải tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.

Mang Tết yêu thương” đến người dân và chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh

Tiết mục văn nghệ do đội văn nghệ Bộ Chỉ huy quân sự Bộ đội biên phòng tỉnh thể hiện.

Tại chương trình, các đại biểu đã được nghe Thiếu tá Nguyễn Trọng Mão - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòa Hải thông tin tình hình hoạt động của đồn trong thời gian qua. Đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán năm 2023, cán bộ, chiến sỹ của đồn đã tăng cường công tác tuần tra biên giới đảm bảo an ninh trong dịp trước, trong và sau tết.

Bên cạnh đó, đồn cũng đã kêu gọi vận động được hơn 100 suất quà, trị giá mỗi suất từ 300 - 400 ngàn đồng hỗ trợ bà con vùng biên giới ăn tết...

Mang Tết yêu thương” đến người dân và chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh

Thiếu tá Nguyễn Trọng Mão - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòa Hải thông tin về tình an ninh biên giới trên địa bàn.

Chúc mừng những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòa Hải, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương mong muốn thời gian tới, đồn sẽ tăng cường phối hợp hơn nữa với Hội phụ nữ các cấp thực hiện tốt chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Tại chương trình, lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN Hà Tĩnh và huyện Hương Khê cũng đã tặng các phần quà chúc tết các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòa Hải.

Mang Tết yêu thương” đến người dân và chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh

Lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Hà Tĩnh tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòa Hải.

Mang Tết yêu thương” đến người dân và chiến sỹ biên phòng Hà Tĩnh

Lãnh đạo huyện Hương Khê tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòa Hải.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast