Cần tăng thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Luật tổ chức VKSND (sửa đổi) và tiếp xúc cử tri chuyên đề. Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Kim Cự chủ trì hội nghị.

Lấy ý kiến đóng góp ý dự thảo Luật tổ chức Viện KSND (sửa đổi):

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đánh giá cao những kết quả Viện KSND tỉnh đã đạt được trong thời gian qua
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đánh giá cao những kết quả Viện KSND tỉnh đã đạt được trong thời gian qua

Để thực hiện mục tiêu cải cách tư pháp “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, cần sửa đổi Luật tổ chức VKSND để tạo cơ sở pháp lý đổi mới toàn diện về hệ thống tổ chức, các nguyên tắc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chuẩn hóa các chức danh tư pháp…

Dự thảo Luật tổ chức VKSND (sửa đổi) có kết cấu gồm 7 chương, 13 mục, 107 điều. So với Luật tổ chức VKSND hiện hành, dự thảo giảm 4 chương, tăng thêm 57 điều luật. Trong đó, sửa đổi 73 điều, bổ sung 34 điều mới, không có điều nào đươc giữ nguyên.

Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí và đánh giá cao dự thảo Luật tổ chức VKSND (sửa đổi) có kết cấu, bố cục phù hợp, ngắn gọn, thể chế hóa chủ trương của Đảng, cụ thể hóa theo các quy định của Hiến pháp 2013.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, dự thảo nên tập trung vào các nội dung như: tăng vai trò của ủy ban kiểm sát, nhiệm vụ và nhiệm kỳ của kiểm sát viên; tăng thẩm quyền của VKSND các cấp; tăng độ tuổi nghỉ hưu cho kiểm sát viên VKSND tối cao (hiện 60 tuổi đối với nữ, 65 tuổi đối với nam); giữ nguyên mô hình VKSND cấp huyện; quy định việc bổ nhiệm có thời hạn nhất định đối với kiểm sát viên ở các cấp…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đánh giá cao những kết quả VKSND tỉnh đã đạt được. Các ý kiến của đại biểu sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp và trình Quốc hội vào kỳ họp tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast