Trung Quốc xác nhận ổ dịch cúm lợn châu Phi tại tỉnh Giang Tô

Trung Quốc vừa xác nhận ổ dịch cúm lợn châu Phi mới tại tỉnh Giang Tô, miền Đông của nước này.

Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, tại 2 trang trại ở huyện Tứ Dương, có 2.452 con lợn được xác định nhiễm dịch và 1.369 con đã chết.

Trung Quốc xác nhận ổ dịch cúm lợn châu Phi tại tỉnh Giang Tô

Dịch cúm lợn đang bùng phát mạnh tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Newscom/CNN Money) .

Một phái đoàn của Bộ Nông nghiệp lập tức được cử đến khu vực và chính quyền địa phương đã tiến hành các biện pháp khẩn cấp như tiêu hủy những đàn lợn bị ảnh hưởng, phun độc khử trùng khu vực chăn nuôi.

Nhà chức trách đã khoanh vùng, cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm liên quan ra khỏi vùng được cách ly.

Tới nay, dịch cúm lợn châu Phi được cho chỉ ảnh hưởng tới đàn lợn, không lây nhiễm sang con người. Hồi tháng 8, Trung Quốc ghi nhận ổ dịch đầu tiên ở tỉnh Liêu Ninh và sau đó một số tỉnh thành khác cũng xuất hiện các ổ dịch.

Trung Quốc xác nhận ổ dịch cúm lợn châu Phi tại tỉnh Giang Tô
Theo VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast