Cẩm Sơn kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

(Baohatinh.vn) - Từ 14h chiều nay (16/9), thôn Vinh Sơn, xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chính thức kết thúc thời gian 14 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình vừa ký quyết định số 199/QĐ-BCĐ về việc kết thúc thời gian áp dụng cách ly xã hội thôn Vinh Sơn, xã Cẩm Sơn theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Ngay sau khi có quyết định, xã Cẩm Sơn đã huy động lực lượng tiến hành tháo dỡ 6 chốt kiểm soát ở các trục đường, chính thức kết thúc thời gian áp dụng cách ly xã hội đối với thôn Vinh Sơn.

Cẩm Sơn kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Lực lượng dân quân tự vệ xã Cẩm Sơn dỡ rào ở chốt phong tỏa thôn Vinh Sơn

Trước đó, toàn bộ 153 hộ với 395 nhân khẩu của thôn Vinh Sơn, xã Cẩm Sơn phải thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ 12h ngày 2/9/2021 khi có ca bệnh trong cộng đồng.

Ngày 2/9, sau khi ghi nhận 3 công dân trên địa bàn xã nhiễm COVID-19, huyện Cẩm Xuyên đã quyết định cách ly toàn bộ xã Cẩm Sơn. Tuy nhiên, sau khi kiểm soát được các nguy cơ, xã đã thu hẹp phạm vi phong tỏa, chỉ thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ở thôn Vinh Sơn – nơi có ca nhiễm trong cộng đồng. Hiện nay, qua 14 ngày không phát sinh thêm ca bệnh mới, địa phương đề xuất gỡ bỏ phong tỏa để cuộc sống của người dân quay trở lại nhịp điệu bình thường.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn Hoàng Văn Hiệp

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast