Hơn 600.000 xe Ford có nguy cơ mất áp lực phanh

Đã có 15 vụ tai nạn được Ford ghi nhận do sự cố này. Đây là đợt triệu hồi thứ 6 của Ford tại khu vực Bắc Mỹ.

Hơn 600.000 xe Ford có nguy cơ mất áp lực phanh

Ford đang ban hành lện triệu hồi hơn 600.000 xe tại Mỹ, nguyên nhân được hãng đưa ra là một khiếm khuyết của bộ điều khiển thủy lực có thể tác động đến phanh. Thông báo thu hồi cho thấy các xe bị ảnh hưởng có một van bên trong bộ điều khiển thủy lực bị hở, có khả năng dẫn đến hành trình đạp phanh bị kéo dài và làm tăng nguy cơ gặp sự cố.

Các mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm những chiếc Ford Fusion, Mercury Milan và Lincoln MKZ được chế tạo tại nhà máy lắp ráp Ford Hermosillo ở Mexico trong khoảng thời gian từ 22/02/2006 đến 15/07/2009.

Hơn 600.000 xe Ford có nguy cơ mất áp lực phanh

Ford ghi nhận đã có 15 báo cáo về tai nạn có thể liên quan đến sự cố này. Để khắc phục vấn đề, các đại lý của Ford sẽ kiểm tra bộ phận điều khiển thủy lực của các phương tiện bị ảnh hưởng để tìm dấu hiệu của các van bị hỏng và thay thế nếu cần thiết.

Bên cạnh đó, những chiếc xe gặp sự cố cũng sẽ được làm sạch hệ thống phanh và thay thế nắp bình chứa dầu. Có tổng cộng 600.166 xe bị ảnh hưởng.

Đây không phải là vụ triệu hồi đầu tiên của Ford trong năm nay. Vào tháng 11, Ford đã ban hành đợt thu hồi trên khắp Bắc Mỹ vì nguy cơ cháy nổ và hệ thống ánh sáng gặp vấn đề trên các mẫu xe bán tải và SUV. Đầu tháng này, Ford và NHTSA đã ban hành lệnh thu hồi thứ năm ở Bắc Mỹ đối với mẫu Ford Ranger.

Theo Zing.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast