Hải quan Hà Tĩnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp

(Baohatinh.vn) - Với mục tiêu hiện đại hóa hải quan để tăng thu ngân sách, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả ấn tượng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Hiện đại hóa hải quan, tinh gọn bộ máy

Kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2020, Cục Hải quan Hà Tĩnh giữ vững vị trí top 3 đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính (PCI) trong khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn Hà Tĩnh.

Sở dĩ có được kết quả trên là do Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh luôn lấy mục tiêu cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt nhiệm kỳ.

Hải quan Hà Tĩnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp

Cán bộ Hải quan Hà Tĩnh kiểm tra hàng xuất nhập khẩu qua cảng Sơn Dương

Ông Đào Chí Thành – Trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết: “Không chỉ khai thác hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, trong nhiệm kỳ, đơn vị còn triển khai thành công hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu, hệ thống quản lý hải quan tự động VASSCM, hệ thống dịch vụ công trực tuyến…

Những nỗ lực trong hiện đại hóa hải quan đã giúp đơn vị cắt giảm nhiều thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu”.

Hải quan Hà Tĩnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp

Hải quan Hà Tĩnh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập.

Đưa vào khai thác thông quan trên điện tử nên tổ chức bộ máy cũng được tinh gọn tối đa. Trong nhiệm kỳ, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã sáp nhập 2 phòng tham mưu và 2 chi cục, giải thể 1 chi cục, giảm 9 đội/tổ tại các chi cục…

Hải quan Hà Tĩnh còn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập. Trong nhiệm kỳ, đơn vị đã cử 956 lượt công chức tham gia các lớp đào tạo, thực hiện 374 lượt điều động luân chuyển; bồi dưỡng và kết nạp mới 31 đảng viên trẻ...

Nỗ lực thu ngân sách

Với những bước đột phá trong hiện đại hóa hải quan và tinh gọn, nâng cao tổ chức bộ máy, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã từng bước xây dựng một môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp làm thủ tục thông quan.

Theo thống kê, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã thực hiện thông quan điện tử cho 58.721 tờ khai hải quan với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 12,5 tỷ USD. Qua đó, đơn vị thu nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 23.423 tỷ đồng, trong đó chủ yếu được thực hiện bằng phương thức điện tử. Riêng năm 2019, Cục Hải quan Hà Tĩnh thu 6.561 tỷ đồng thì 100% được thu bằng phương thức điện tử.

Hải quan Hà Tĩnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp

Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đấu tranh phòng chống buôn lậu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Ông Nguyễn Đình Long – Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết: “Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ luôn chú trọng đẩy mạnh công tác chống thất thu qua kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát ma túy”.

Trong nhiệm kỳ, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã thực hiện 112 cuộc kiểm tra sau thông quan, 13 cuộc thanh tra chuyên ngành, 16 cuộc kiểm tra nội bộ. Qua đó, đơn vị truy thu nộp ngân sách gần 22,8 tỷ đồng (gấp 35 lần so với số thu nhiệm kỳ trước).

Cục Hải quan Hà Tĩnh cũng đã bắt giữ, xử lý 1.314 vụ buôn lậu, vi phạm hành chính với tổng trị giá hàng hóa và tiền xử phạt hơn 15,9 tỷ đồng; phối hợp bắt giữ 109 vụ ma túy, vận chuyển trái phép pháo nổ, hàng cấm.

Hải quan Hà Tĩnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp

Hải quan Hà Tĩnh giành giải nhất Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018 (Ảnh tư liệu)

Ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, Cục Hải quan Hà Tĩnh được tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng 2 (năm 2017), Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (năm 2018)… Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh vinh dự có 1 tập thể và 1 cá nhân được Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tuyên dương tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2025 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 2 tỷ USD và số thuế thu đạt 12.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh nguồn thu có nguy cơ sụt giảm, đây thực sự là thách thức lớn nhưng với thành quả trong nhiệm kỳ qua, Hải quan Hà Tĩnh sẽ quyết tâm chinh phục mục tiêu.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast