Lãnh đạo Hà Tĩnh tìm hiểu phát triển cụm công nghiệp, làng nghề của Thủ đô Hà Nội

(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại thành phố Hà Nội, chiều 29/11, đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dẫn đầu có buổi làm việc với huyện Gia Lâm về phát triển, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tìm hiểu phát triển cụm công nghiệp, làng nghề của Thủ đô Hà Nội

Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Nguyễn Thị Nữ Y, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Dương Tất Thắng; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Gia Lâm chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả xây dựng, phát triển và thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn cũng như công tác quản lý, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong quá trình đi vào hoạt động.

Theo đó, đến nay, trên địa bàn huyện Gia Lâm có 7 cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề với diện tích là 216,8ha, bao gồm: Phú Thị - Dương Xá, Ninh Hiệp, Kiêu Kỵ, Bát Tràng, Hapro Lệ Chi, Lâm Giang, Đình Xuyên.

Trong đó, cụm: Ninh Hiệp, Hapro, Bát Tràng và Phú Thị đã đi vào hoạt động ổn định; cụm: Đình Xuyên, Lâm Giang, phần mở rộng cụm công nghiệp Phú Thị đang tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tìm hiểu phát triển cụm công nghiệp, làng nghề của Thủ đô Hà Nội

Tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh có Phó Bí thư thành ủy TP Hà Nội Đào Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cùng lãnh đạo huyện Gia Lâm và các sở, ngành liên quan.

Đặc biệt, tại cụm công nghiệp Phú Thị được quy hoạch là cụm công nghiệp đa ngành nghề có tổng diện tích là 52,8ha; giai đoạn 1 đã được triển khai với diện tích là 20,2ha. Hiện có 35 doanh nghiệp thuê đất đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 100% với 6.500 lao động (trong đó lao động địa phương khoảng 4.900 lao động).

Cụm công nghiệp có nhiều ngành nghề như: Sản xuất điện nhẹ, linh kiện điện tử viễn thông, đồ gia dụng, máy phát điện, gỗ, thiết bị cơ khí, thiết bị vệ sinh…

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp tại CCN Phú Thị là 8.500 tỷ đồng, số tiền nộp thuế vào ngân sách hàng năm khoảng 982 tỷ đồng.

Thay mặt đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cảm ơn sự đón tiếp và chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển, thu hút đầu tư của huyện Gia Lâm.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tìm hiểu phát triển cụm công nghiệp, làng nghề của Thủ đô Hà Nội

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cảm ơn sự đón tiếp và chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển, thu hút đầu tư của huyện Gia Lâm

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, những năm qua, Hà Tĩnh cũng đã triển khai nhiều chương trình, chính sách thu hút đầu tư vào địa bàn và đã đạt được những kết quả nhất định. Những kết quả, kinh nghiệm của Gia Lâm sẽ là bài học để tỉnh học tập, triển khai trong thời gian tới.

Cũng trong chuyến công tác, đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến tham quan Công ty TNHH Điện Stanley (DN liên doanh giữa Nhật Bản với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội) tại cụm công nghiệp Phú Thị và thăm Làng nghề Gốm sứ Bát Tràng.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tìm hiểu phát triển cụm công nghiệp, làng nghề của Thủ đô Hà Nội

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tham quan Công ty TNHH Điện Stanley (DN liên doanh giữa Nhật Bản với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, tại cụm công nghiệp Phú Thị)

Lãnh đạo Hà Tĩnh tìm hiểu phát triển cụm công nghiệp, làng nghề của Thủ đô Hà Nội

Công ty TNHH Điện Stanley là đơn vị chuyên về sản xuất các loại đèn và linh kiện đèn cho ô tô, xe máy, thiết bị chiếu sáng trong nhà và công cộng. Sau 23 năm đầu tư tại Việt Nam (1996 - 2019), Công ty đã có sự phát triển vượt bậc. Hiện, công ty tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 2.000 lao động.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tìm hiểu phát triển cụm công nghiệp, làng nghề của Thủ đô Hà Nội

Đoàn tham quan làng nghề gốm sứ Bát Tràng. Làng gốm sứ Bát Tràng hay còn gọi tắt là làng gốm Bát Tràng, thuộc hai thôn gồm Bát Tràng và Giang Cao nằm ở tả ngạn sông Hồng, nay thuộc xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, cách trung tâm thành phố hơn 10km về phía Đông Nam.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tìm hiểu phát triển cụm công nghiệp, làng nghề của Thủ đô Hà Nội

Bát Tràng là một trong những làng nghề truyền thống về gốm sứ ở Việt Nam. Nơi đây không chỉ lưu giữ được những nét văn hóa của một làng nghề truyền thống mà còn nổi tiếng về làm gốm sứ hàng đầu ở nước ta. Trải qua bao thăng trầm của đất nước, Bát Tràng ngày nay còn là điểm du lịch thú vị đối với nhiều du khách muốn tìm hiểu và biết về kỹ nghệ làm gốm sứ lâu đời bậc nhất còn truyền được đến ngày nay.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Luật hóa quy định sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng

Luật hóa quy định sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Gia tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến các biện pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương bố trí kinh phí chi trả cho người xin nghỉ và dôi dư trong quá trình sắp xếp

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương bố trí kinh phí chi trả cho người xin nghỉ và dôi dư trong quá trình sắp xếp

Kết luận Phiên họp Chính phủ chuyên đề về sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vào sáng 9/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương bố trí ngay kinh phí để chi trả cho người xin nghỉ theo chế độ và dôi dư trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; hướng dẫn sắp xếp tài sản, cơ sở vật chất trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính địa phương.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuyên dương 11 điển hình học và làm theo Bác

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuyên dương 11 điển hình học và làm theo Bác

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tuyên dương, khen thưởng 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Hà Tĩnh sắp xếp 209 xã, phường, thị trấn thành 69 đơn vị (9 phường, 60 xã). Đây không phải là lần đầu tiên Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhưng là lần sắp xếp có tính chất lịch sử, khi tiến hành bỏ cấp huyện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.