Tỷ phú Amazon quyên góp gần 100 triệu USD cho người vô gia cư

Tỷ phú Amazon Jeff Bezos cho biết đã quyên góp 98,5 triệu USD cho 32 tổ chức giúp đỡ các gia đình vô gia cư tại 23 bang của Mỹ.

Quỹ từ thiện Bezos Day 1 Fund của người sáng lập Amazon Jeff Bezos hôm 21/11 công bố số tiền quyên góp cho các tổ chức hỗ trợ người vô gia cư trong năm 2019. Mỗi tổ chức đã nhận được từ 1,25 đến 5 triệu USD.

Bezos ra mắt quỹ từ thiện này vào tháng 9/2018 và cam kết tài trợ 2 tỷ USD cho quỹ. Quỹ được thành lập với hai mục tiêu là tài trợ cho các tổ chức giúp đỡ những gia đình vô gia cư và thành lập các trường mầm non theo phương pháp Montessori, lấy cảm hứng từ những em bé Nhật Bản tự lập, tự tin, kỷ luật và sáng tạo.

Tỷ phú Amazon quyên góp gần 100 triệu USD cho người vô gia cư

Tỷ phú Jeff Bezos tại sự kiện ra mắt tàu vũ trụ Blue Moon ở bang Washington hồi tháng 5. Ảnh: Reuters.

Năm ngoái, Bezos đã quyên 97,5 triệu USD cho 24 tổ chức chống tình trạng vô gia cư ở 16 bang. Tuy nhiên, quỹ chưa công bố bất kỳ khoản tài trợ nào cho việc thành lập các trường Montessori.

Bezos có giá trị tài sản ròng ước tính 109 tỷ USD, là người giàu nhất thế giới. Tỷ phú Bill Gates đứng thứ hai. Những ngày gần đây, hai người liên tục đổi vị trí cho nhau do biến động của giá cổ phiếu Amazon và Microsoft.

Từ đầu năm, tài sản của Bezos đã giảm 13,9 tỷ USD, chủ yếu vì vụ ly hôn đắt giá với vợ cũ MacKenzie.

Tỷ phú Amazon quyên góp gần 100 triệu USD cho người vô gia cư

Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast