Cháy nhà dân rạng sáng mùng 1 tết khiến bé trai 10 tuổi tử vong

(Baohatinh.vn) - Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2h30 rạng sáng ngày mùng 1 tết (12/2) tại nhà anh Nguyễn Hữu Trung ở thôn 11, xã Hòa Hải, Hương Khê, Hà Tĩnh.

Cháy nhà dân rạng sáng mùng 1 tết khiến bé trai 10 tuổi tử vong

Căn nhà anh Trung bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ người dân địa phương, vào thời điểm trên, nhiều người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà anh Nguyễn Hữu Trung. Do ngọn lửa lớn và lan nhanh nên lực lượng chức năng và người dân không thể khống chế đám cháy.

Hậu quả khiến cháu Nguyễn Văn Anh (con trai thứ 3 của anh Trung) bị tử vong, toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu rụi.

Cháy nhà dân rạng sáng mùng 1 tết khiến bé trai 10 tuổi tử vong

Người dân địa phương và lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa trong đêm nhưng do ngọn lửa quá lớn nên không thể khống chế.

Hoàn cảnh gia đình anh Trung hiện rất khó khăn, anh là người tàn tật, cụt 2 bàn tay. Hiện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Chủ đề Cháy nổ - PCCC

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast