Nhiều chỉ tiêu DS – KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2013 không đạt kế hoạch

Sáng 18/7, Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

6 tháng đầu năm 2013, toàn tỉnh có 9.269 trẻ sinh ra, tăng 537 cháu, tăng 6,15% so với cùng kỳ năm 2012. Số trẻ được sinh ra là con thứ 3 trở lên là 2.343 cháu, tăng 365 cháu so với cùng kỳ năm 2012. Một số địa phương tăng cao như: Đức Thọ (tăng 8,9%), Cẩm Xuyên (6,5%), Thành Phố Hà Tĩnh và Thạch Hà (tăng trên 4,3%), Kỳ Anh (tăng 3,5%).

Gia tăng dân số đang là một áp lực nặng nề. Minh họa từ internet
Gia tăng dân số đang là một áp lực nặng nề. Minh họa từ internet

Nếu theo xu hướng sinh trong 6 tháng đầu năm thì năm 2013, toàn tỉnh ước có 22.249 cháu chào đời, tương ứng tỷ suất sinh thô là 17,65%0, tăng 0,23%0 so với năm 2012, không đạt chỉ tiêu được giao. Tỷ số giới tính khi sinh 6 tháng đầu năm 2013 ở mức 114,61 bé trai/100 bé gái, trong đó 3 địa phương tỷ số này quá cao là TP. Hà Tĩnh (123/100), Vũ Quang (122/100) và Lộc Hà (127/100).

Tổng số người mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 29.290 người, đạt 66,4% kế hoạch năm 2013. Tuy nhiên, ở một số huyện, số người mới sử dụng dụng cụ tử cung đạt quá thấp so với chỉ tiêu cả năm như: Lộc Hà đạt 34,62%, Đức Thọ đạt 35,21%, Can Lộc đạt 36,55%, Cẩm Xuyên đạt 38,50%, Kỳ Anh đạt 40,98%, Nghi Xuân đạt 43,39%.

6 tháng cuối năm 2013, ngành dân số tiếp tục triển khai các giải pháp chính nhằm hoàn thành chỉ tiêu mà Trung ương, tỉnh giao là giảm tỷ lệ sinh 0,3%0, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 3% so với năm 2012. Theo đó, cần tập trung đẩy mạnh truyền thông giáo dục, hoàn thành chỉ tiêu “Chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tới vùng đông dân, vùng khó khăn có mức sinh cao” năm 2013, đẩy mạnh các hoạt động đề án “Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh”, đề án “Kiểm soát dân số vùng biển, đảo, ven biển”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast