Sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh, xóm núi Vũ Quang được lắp cột tiếp sóng điện thoại, phát thanh

(Baohatinh.vn) - Sau khi Báo Hà Tĩnh đăng bài phản ánh về thực trạng sóng điện thoại chập chờn khiến người dân thôn 7, xã Quang Thọ (Vũ Quang) bất tiện đủ bề, các ngành chức năng đã vào cuộc xử lý.

Video: Ông Nguyễn Văn Hà chia sẻ về việc tự nguyện hiến đất để dựng cột tiếp sóng

Ngày 17/8/2020, Báo Hà Tĩnh có bài"Sóng điện thoại chập chờn, người dân xóm núi Hà Tĩnh bất tiện đủ đường", phản ánh về tình trạng sóng điện thoại, sóng phát thanh chập chờn trong thời gian dài, khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tiếp thu phản ánh của Báo Hà Tĩnh, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã phối hợp với xã Quang Thọ tích cực vào cuộc xử lý.

Ngày 7/9, nhà mạng Viettel đã đến lắp đặt 2 cột tiếp sóng và dự kiến sẽ hoàn thiện sau 2 tuần thi công.

Sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh, xóm núi Vũ Quang được lắp cột tiếp sóng điện thoại, phát thanh

Ngày 7/9, nhà mạng Viettel đã về lắp cột tiếp sóng tại thôn 7.

Ông Nguyễn Hoài Sơn - Trưởng thôn 7 phấn khởi: “Khi nghe thông báo toàn thôn sẽ được phủ sóng điện thoại, tất cả mọi người đều vỡ òa niềm vui”.

Sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh, xóm núi Vũ Quang được lắp cột tiếp sóng điện thoại, phát thanh

Trước đây, khi chưa có cột tiếp sóng, người dân thôn 7, xã Quang Thọ phải lên chỗ cao để “hứng” sóng.

Ông Nguyễn Văn Hà - một người dân trong thôn cho biết, biết tin thôn sẽ được lắp cột tiếp sóng, người dân trong thôn ai cũng phấn khởi, sẵn sàng góp ngày công, hiến đất cho nhà mạng thi công. Sau khi cân nhắc, nhà mạng đã lựa chọn vườn của gia đình ông để lắp đặt cột tiếp sóng và ông sẵn sàng hiến đất.

Sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh, xóm núi Vũ Quang được lắp cột tiếp sóng điện thoại, phát thanh

Ông Nguyễn Văn Hà tự nguyện hiến đất để dựng cột tiếp sóng

“Có sóng điện thoại, tôi sẽ mua thêm chiếc điện thoại thông minh để gọi điện bằng Zalo, Facebook, để có thể nhìn và nói chuyện trực tiếp với con cháu ở xa. Ngoài ra, tôi còn có điều kiện tìm hiểu những kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi hữu ích qua điện thoại”, ông Hà chia sẻ.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã Quang Thọ bày tỏ: “Sóng điện thoại về với thôn miền núi sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa vùng sâu, vùng xa, miền núi với khu vực đồng bằng, đô thị; giúp bà con thuận lợi hơn trong các hoạt động kinh tế, xã hội cũng như trong đời sống".

Chủ đề Bạn đọc viết

Chủ đề Phản hồi bạn đọc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast