Mỹ trừng phạt mạng lưới quốc tế thu mua nguyên liệu hạt nhân cho Iran

Bộ Tài chính Mỹ đang nỗ lực xóa sổ mạng lưới các công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Bỉ thu mua nguyên liệu hạt nhân cho Iran.

Mỹ ngày 18/7 đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới quốc tế các công ty và đại diện của các công ty này với cáo buộc tham gia thu mua nguyên liệu cho chương trình hạt nhân của Iran.

Mỹ trừng phạt mạng lưới quốc tế thu mua nguyên liệu hạt nhân cho Iran

Một cơ sở hạt nhân Iran. Ảnh: AFP.

Trong tuyên bố ngày 18/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết bộ này đang hành động nhằm xóa xổ mạng lưới với các công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Bỉ nhằm thu mua nguyên liệu hạt nhân cho Iran và phục vụ “tham vọng xấu” của nước này.

Ông Mnuchin cho rằng Iran không thể tuyên bố với thế giới rằng mục đích của nước này là tích cực trong khi tiếp tục mua và dự trữ các thiết bị cho máy li tâm.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, mạng lưới các công ty này làm việc cho công ty Công nghệ máy li tâm của Iran. Công ty này đóng vai trò quan trọng trong chương trình hạt nhân làm giàu urani của Iran thông qua việc sản xuất các máy li tâm được sản xuất trong phòng thí nghiệm thuộc Tổ chức năng lượng nguyên tử của Iran.

Đây là những biện pháp trừng phạt đầu tiên của Mỹ kể từ khi Iran thông báo hồi đầu tháng sẽ tăng làm giàu urani lên mức có thể được sử dụng làm nhiên liệu cho một quả bom. Iran hồi đầu tháng 7 tuyên bố đã vượt ngưỡng cho phép về dự trữ urani làm giàu ở mức thấp theo thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015. Đây được coi là một trong các vi phạm đầu tiên của Iran sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này năm 2018.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast